Máy bay Ấn Độ từng bị Pakistan bắn hạ bất ngờ ‘đội mồ sống dậy’

Chiếc Avenger-1 có màn tái xuất bất ngờ.
Chiếc Avenger-1 có màn tái xuất bất ngờ.
TPO - Chiến cơ Sukhoi Su-30MKI của Ấn Độ từng bị Pakistan tuyên bố bắn rơi đã có màn tái xuất bất ngờ tại một triển lãm hàng không ở ngoại ô New Delhi.

Theo RT, 2 chiếc Su-30MKI đã xuất hiện gần căn cứ không quân Hindon và bay theo đội hình trong màn trình diễn kỉ niệm 87 năm ngày thành lập Lực lượng Không quân Ấn Độ.

Đáng chú ý, NDTV cho biết một trong hai chiến cơ - chiếc Avenger-1 - chính là máy bay chiến đấu mà Pakistan từng khoe khoang đã bắn rơi hồi tháng Hai.

Avenger-1 được điều khiển bởi chính phi hành đoàn từng có mặt trên chiếc máy bay “bị Pakistan bắn hạ”.

Khoảnh khắc Su-30 xuất hiện sau khi bị Pakistan "bắn rơi". Nguồn: RT

Trước đó, theo Islamabad, chiếc Su-30 đã rơi trong cuộc đối đầu giữa Ấn Độ và Pakistan vào ngày 27/2, một ngày sau khi Không quân Ấn Độ ném bom “hang ổ khủng bố” ở Pakistan.

Phía Ấn Độ tuyên bố bắn rơi một chiếc F-16 do Mỹ sản xuất, và xác nhận một chiếc MiG-21 Bison của nước này bị Pakistan bắn rơi.

New Delhi kiên quyết phủ nhận việc một trong những chiếc Su-30 của nước này bị bắn rơi trong cuộc chiến, cáo buộc Pakistan dựng chuyện để phủ lấp việc chiếc F-16 bị tiêu diệt.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.