Máy bay ném bom siêu thanh của Đức Quốc xã

Máy bay ném bom siêu thanh của Đức Quốc xã
Sử gia Amy Shira Teitel vừa công bố khái niệm máy bay - tên lửa từ thời Đức Quốc xã, được thiết kế để phục vụ cho tham vọng đánh nhanh rút gọn tới bất cứ địa điểm nào trên trái đất trong vòng 60 phút.

Khi Thế chiến thứ hai kết thúc, các kỹ sư Mỹ đã kiểm tra tài liệu về các dự án nghiên cứu vũ khí và máy bay chiến đấu của Đức Quốc xã.

Một trong những phát hiện gây kinh hoàng nhất chính là oanh tạc cơ, do kỹ sư người Áo nổi tiếng thời đó là Eugen Sanger thiết kế: Máy bay - tên lửa siêu thanh có người lái có thể bay đến bất kỳ thành phố nào trên Trái đất trong vòng 1 giờ.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG