Mỹ khai hỏa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III

Mỹ khai hỏa tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III
TPO - Quân đội Mỹ đã phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III không đầu đạn từ Căn cứ Không quân Vandenberg, California, theo thông cáo của Lực lượng Không quân ngày 29/10.
Các tên lửa đã đi khoảng 4.200 dặm về phía Kwajalein thuộc quần đảo Marshall.

Đây là vụ thử tên lửa Minuteman III thứ tư của quân đội Mỹ trong năm nay. Tên lửa dự kiến được phóng hôm 28/10, nhưng phải hoãn do thời tiết xấu tại khu vực thao trường.

Đây là vụ thử nghiệm mới nhất trong chuỗi các vụ thử ICBM và chứng minh rằng lực lượng răn đe hạt nhân của Mỹ là phương tiện "an toàn, bảo mật, đáng tin cậy và hiệu quả" để ngăn chặn các mối đe dọa hiện đại và trấn an các đồng minh, các quan chức Không quân cho biết. 

LGM-30 Minuteman III là một phần trong bộ ba răn đe hạt nhân của Mỹ, bên cạnh tên lửa Trident III trên tàu ngầm lớp Ohio và vũ khí hạt nhân trang bị cho máy bay ném bom chiến lược. Minuteman III có tầm bắn khoảng 13.000 km, tốc độ pha cuối 28.700 km/h, độ cao bay tối đa 1.120 km. Mỗi tên lửa mang được một đầu đạn W87 với sức công phá tương đương 475.000 tấn thuốc nổ TNT.

MỚI - NÓNG