Mỹ: Tàu đổ bộ vẫn cháy sau 24 giờ, lửa đe doạ kho chứa 3,7 triệu lít dầu

Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AP
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: AP
TPO - Đã hơn 24 giờ kể từ khi đám cháy trên tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard bùng phát, nhưng lực lượng cứu hoả vẫn chưa thể kiểm soát tình hình.

Bộ phận truyền thông của Hạm đội Thái Bình Dương cho biết tổng cộng 59 người đã được điều trị vì bị thương nhẹ trong vụ cháy trên tàu USS Bonhomme Richard, trong đó có 36 thuỷ thủ và 23 nhân viên dân sự.

“Ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại là dập tắt đám cháy”, Chuẩn Đô đốc Philip Sobeck, chỉ huy Nhóm Tác chiến Viễn chinh 3 của Hải quân Mỹ nói trong một cuộc họp báo. “Chúng tôi đã ở đó hơn 24 giờ, và sẽ tiếp tục nỗ lực cho đến khi đám cháy được kiểm soát.”

Mỹ: Tàu đổ bộ vẫn cháy sau 24 giờ, lửa đe doạ kho chứa 3,7 triệu lít dầu ảnh 1

Ảnh: AP

Ông Sobeck cho biết tầng trên boong tàu USS Bonhomme Richard đã bị hư hại nặng, và phần cột phía trước đã đổ sụp. Một vụ nổ đã xảy ra ngay sau khi đám cháy bùng phát.

Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định. Tuy nhiên, ông Sobeck tin rằng đám cháy bùng phát từ khu vực lưu trữ hộp carton, vải vụn và vật tư bảo dưỡng.

Vào thời điểm ngọn lửa bùng phát, hệ thống chữa cháy tự động đã bị tắt để phục vụ quá trình bảo trì.

Các thuỷ thủ trên tàu và trên bến tàu đã cố gắng dập lửa cho đến khi ngọn lửa bùng lên quá lớn, buộc họ phải rút lui.

 Vụ cháy nhìn từ trên cao. Ảnh: Twitter

Đáng chú ý, cũng theo ông Sobeck, trên tàu có nhiên liệu, nhưng đám cháy vẫn chưa lan đến kho chứa dầu. Ước tính, lượng dầu được lưu trữ trên tàu USS Bonhomme lên tới 3,7 triệu lít.

Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan cứu hoả San Diego (bang California, Mỹ) Colin Stowell cho biết con tàu có thể sẽ tiếp tục cháy thêm vài ngày nữa, và đám cháy có khả năng sẽ lan tới xuống gần mép nước.

Khói bốc lên từ hiện trường đã toả khắp San Diego. Các quan chức y tế kêu gọi người dân nên hạn chế ra đường nếu thấy có khói.

Đại uý hải quân đã nghỉ hưu Lawrence B. Brennnan cho biết vỏ tàu có nguy cơ nứt vỡ, khiến dầu tràn ra biển, gây thiệt hại môi trường lên đến hàng tỷ đô la.

Mỹ: Tàu đổ bộ vẫn cháy sau 24 giờ, lửa đe doạ kho chứa 3,7 triệu lít dầu ảnh 2

Con tàu được cho là sẽ tiếp tục bốc cháy thêm vài ngày nữa. Ảnh: Twitter

Một phi đội trực thăng chiến đấu đang tích cực hỗ trợ quá trình dập lửa bằng cách dội nước xuống tàu từ trực thăng MH-60 Sea Hawk.

Hai tàu hải quân khác là USS Fitzgerald và USS Russell đã phải di chuyển đến vị trí khác vì bị đe doạ bởi đám cháy tàu USS Bonhomme.

Mặc dù con tàu được đánh giá là đã hư hại nặng nề, nhưng Chuẩn Đô đốc Sobeck khẳng định “sẽ đảm bảo USS Bonhomme có thể tiếp tục ra khơi”.

Trước đó, đám cháy bùng phát lúc 8h30 ngày 12/7 (giờ địa phương) khi trên tàu USS Bonhomme đang có khoảng 160 người.

Con tàu hiện đang nằm trong cảng ở San Diego để bảo trì.

USS Bonhomme Richard là tàu tấn công đổ bộ được thiết kế để hỗ trợ các hoạt động của thủy quân lục chiến.

Theo Theo CNN, Startribune
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.