Nga bất ngờ triển khai tổ hợp Bastion ở Bắc Cực

Nga bất ngờ triển khai tổ hợp Bastion ở Bắc Cực
TPO - Hạm đội Biển Bắc thuộc Hải quân Nga vừa triển khai tổ hợp phòng thủ ven biển Bastion trên đảo Kotelny, quần đảo New Siberia thuộc chủ quyền của Liên bang Nga ở vùng Bắc Cực.

Theo hãng Sputnik, việc triển khai hệ thống Bastion bao gồm tên lửa hành trình siêu thanh Onyx, có khả năng tấn công các mục tiêu trên đất liền và trên biển ở khoảng cách lên tới 600km.

Phụ trách bộ phận báo chí Hạm đội Biển Bắc, Đại úy Vadim Serga cho biết, tổ hợp này sẽ được sử dụng trong khuôn khổ cuộc tập trận tới đây, với kịch bản giả định phá huỷ đội tàu của đối phương đang hoạt động trên mặt nước.

Theo đại diện Hạm đội Biển Bắc, với sự hỗ trợ của Bastion, Hạm đội Biển Bắc đóng quân trên quần đảo New Siberia có thể tiến hành giám sát hiệu quả và bảo vệ tuyến đường biển của Nga trên vùng Bắc Cực.

Tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion được bắt đầu thiết kế và phát triển trong thời kỳ Xô Viết vào những năm 1980. Nhưng chỉ vào thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21 mới được đưa vào trong biên chế và xuất khẩu ra nước ngoài, trong đó có Syria.

Đây là tổ hợp vũ khí rất mạnh, một trong những tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển tốt nhất, có khả năng cơ động cao, sử dụng tên lửa chống tầu có tốc độ siêu âm 3M55 "Yakhont".

Tổ hợp tên lửa bảo vệ bờ biển cơ động Bastion có khả năng tiêu diệt tất cả các tầu chiến, tầu vận tải, tầu xuống các loại, tấn công các mục tiêu đơn lẻ hoặc tấn công các cụm tầu thuyền chiến đấu, đồng thời có thể tấn công các cụm binh lực đổ bộ đường biển, đường không, các cụm binh lực trang bị nặng cho các hoạt động đột phá.

Tổ hợp có thể hoạt động trong điều kiện hỏa lực đối phương rất mạnh, khả năng gây nhiễu điện từ và chế áp điện tử của đối phương cao nhất.

Tổ hợp tên lửa Bastion có khả tấn công mục tiêu xa đến 300 km và bảo vệ một tuyến bờ biển chống tác chiến đổ bộ của đối phương lên đến 600 km

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.