Nga công bố video khai hỏa 'nỗi kinh hoàng của phương Tây' - tên lửa Topol-M

Ảnh minh họa: Tasnim
Ảnh minh họa: Tasnim
TPO - Tên lửa phóng từ Plesetsk đã nhắm trúng mục tiêu cách đó hơn 5.500km.

Nga hôm qua, 30/9, thử nghiệm tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Topol-M phóng từ silo tại bãi phóng Plesetsk ở khu vực phía bắc Arkhangelsk, nhằm mục đích xác nhận tính năng bay của hệ thống tên lửa.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, tên lửa đã bắn trúng mục tiêu định sẵn trên bán đảo Kamchatka.

Khoảng cách giữa Plesetsk và bán đảo Kamchatka là hơn 5.500 km.

Vụ phóng một lần nữa cho thấy độ hoàn thiện về mặt kĩ thuật của ICBM Topol-M, hiện đã được đưa vào sử dụng bởi Lực lượng Tên lửa chiến lược Nga.

 Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

ICBM đầu đạn đơn Topol-M được phát triển bởi Viện Công nghệ Nhiệt Moscow, có tầm bắn tối đa khoảng 11.000 km, có thể mang đầu đạn năng suất 1 megaton và đầu đạn hạt nhân năng suất 550 kiloton.

Tên lửa có thể được phóng từ silo và từ bệ phóng di động.

Chính quyền Nga cho biết đang dần thay thế tên lửa Topol-M bằng ICBM Yars mới.

Theo thử nghiệm đầu tiên hồi tháng 5/2007, tên lửa Yars có tầm bắn 11.000-12.000 km, có thể mang theo 6 đến 10 đầu đạn năng suất 100 - 300 kiloton.

Theo Theo Tasnim, Tân Hoa Xã
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.