Nga điều tàu chiến tên lửa tối tân đến gần Syria

Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Serpukhov. Ảnh: RT.
Tàu hộ tống tên lửa dẫn đường Serpukhov. Ảnh: RT.
Tàu chiến Serpukhov lớp Buyan-M, được trang bị các hệ thống tên lửa Kalibr, ngày 30/3 đã rời Sevastopol trước khi tới Địa Trung Hải để tăng cường sự hiện diện hải quân của Nga ngoài khơi Syria.

Phát ngôn viên Hạm đội biển Đen của Nga, ông Vyacheslav Trukhachev, hôm qua cho biết chiến hạm Serpukhov đã vào Địa Trung Hải để làm nhiệm vụ trong khuôn khổ lực lượng hải quân thường trực của Nga ở vùng biển này.

Tàu Serpukhov dự kiến sẽ thay thế tàu hộ tống tên lửa Zeleny Dol tại Địa Trung Hải. Hạm đội Biển Đen mới nhận cả 2 tàu này, được trang bị tên lửa chống hạm Kalibr, hồi đầu năm nay.

Được thiết kế bởi Cục thiết kế Zelenodolsk và được đóng tại nhà máy đóng tàu A.M. Gorky Zelenodolsk, tàu Serpukhov đã tới Sevastopol hồi tháng 11 năm ngoái và lễ thượng cờ trên tàu diễn ra vào tháng 12/2015.

Serpukhov và Zeleny Dol là tàu chiến tên lửa dẫn đường lớp Buyan M thứ 4 và 5 được chế tạo trong chương trình đóng tàu hiện thời của Hải quân Nga.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG