Nga đưa hệ thống S-350 đầu tiên vào trực chiến

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-350 Vitiaz
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-350 Vitiaz
TPO - Tỉnh Leningrad sẽ là khu vực đầu tiên mà hệ thống tên lửa phòng không S-350 Vitiaz sẽ đi vào hoạt động, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Lực lượng Không quân vũ trụ Nga khẳng định việc kết đưa hệ thống tên lửa S-350 vào trực chiến sẽ giúp tăng cường hệ thống phòng thủ tên lửa của đất nước. Hệ thống mới này thay thế cho hệ thống S-300PS được trang bị tên lửa loại V55R.

Quân đội Nga đã nhận được hệ thống S-350 đầu tiên vào tháng 12/2019, việc chuyển giao diễn ra tại trường bắn Kapustin Yar, ở vùng Astrakhan (phía tây nam).

Người đứng đầu Học viện Quốc phòng Quân sự, Trung tướng Vladimir Liapórov cho biết vào năm 2027, 12 sư đoàn S-350 sẽ đi vào hoạt động (một sư đoàn bao gồm bốn hệ thống S-350 với 36 tên lửa mỗi hệ thống).

Hệ thống tên lửa tầm trung S-350 Vitiaz được thiết kế để bảo vệ các cơ sở quân sự, hành chính và khu công nghiệp chống lại bất kỳ cuộc không kích nào, cho dù là tấn công bằng vũ khí hiện có hay đang phát triển.

Hệ thống phòng thủ S-350 lần đầu tiên được ra mắt trong Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 2019. Hệ thống mới này có khả năng hạ đồng thời tới 16 mục tiêu khí động học (máy bay, máy bay không người lái) và 12 mục tiêu đạn đạo (tên lửa, đạn pháo).

Hệ thống phòng không S-350 có thể hoạt động độc lập hoặc tham gia vào một tổ hợp phòng thủ cùng với các hệ thống khác.  S-350 có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi lên tới 60 km, với độ cao tới 30 km. Tốc độ của các mục tiêu tấn công lên tới 4,8 km/giây.

Cận cảnh một hệ thống phong thủ tên lửa s-350 Vitiaz được trung bày tại Diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế 2019:

Theo Theo Zvezda, Sputnik
MỚI - NÓNG