Nga tiêu diệt 5 lãnh đạo cấp cao của nhóm khủng bố Syria

Máy bay Nga thực hiện vụ không kích tại tỉnh Idlib những ngày qua. Ảnh: Sputnik
Máy bay Nga thực hiện vụ không kích tại tỉnh Idlib những ngày qua. Ảnh: Sputnik
TPO - Theo Bộ Quốc phòng Nga, 5 lãnh đạo cấp cao của al-Nusra Front, nhóm khủng bố từng tấn công đơn vị cảnh sát quân sự Nga tại tỉnh Hama hồi tuần trước, đã bị tiêu diệt trong cuộc không kích ở tỉnh Idlib, Syria.

RT dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, 5 chỉ huy cấp cao của Tahrir al-Sham, hay còn được biết đến là al-Nusra Front, bị tiêu diệt khi máy bay của không quân Nga ném bom các mục tiêu quân sự của nhóm khủng bố tại tỉnh Idlib. Ngoài ra, 32 chiến binh khác cũng thiệt mạng trong vụ không kích.

5 chỉ huy bị tiêu diệt có vai trò quan trọng trong đội ngũ phiến quân, gồm một “tiểu vương tài chính”, lãnh đạo khu vực phía nam tỉnh Idlib, cố vấn cho “bộ trưởng chiến tranh”, thẩm phán của tòa sử dụng luật đạo Hồi (Sharia) và trợ lý của lãnh tụ tinh thần.

Konashenkov nói thêm, cuộc không kích cũng phá hủy một kho vũ khí đạn dược và thuốc nổ và 6 chiến SUV được trang bị vũ khí.

Cuộc không kích là một phần trong loạt các hành động quân sự đáp trả của Nga sau vụ al-Nusra Front cố gắng bắt giữ một đơn vị cảnh sát quân sự nước này đang làm nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn ở tỉnh Hama hôm 18/9.

Hôm qua (26/9), Bộ Quốc phòng Nga cũng công khai đoạn video quay lại quá trình không kích nhóm chiến binh để bác các cáo buộc lực lượng nước này cố tình tấn công vào khu vực đông dân.

Cả chính phủ Nga và Syria đều nghi ngờ sự nhúng tay của Mỹ vào hoạt động của al-Nusra Front.

Trong khi, Moscow cho rằng, đây là một phần trong âm mưu của Mỹ nhằm ngăn cản sự sự thành công của quân đội Syria tại Deir ez-Zor. Damascus lại tố, Washington đã lợi dụng nhóm Hồi giáo cực đoan này để phá rối tiến trình đàm phán hòa bình ở Astana, thủ đô của Kazakhstan.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG