Pakistan chặn đứng tàu ngầm Ấn Độ có ý định xâm nhập

Tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ. Ảnh AFP
Tàu ngầm của Hải quân Ấn Độ. Ảnh AFP
TPO - Ngày 5/3, Hải quân Pakistan tuyên bố họ đã ngăn chặn một tàu ngầm Ấn Độ đang cố gắng xâm nhập vào vùng biển nước này.
Pakistan sau công bố đoạn video ghi lại hình ảnh tàu ngầm Ấn Độ bị hải quân nước này chặn lại. Đoạn video được ghi lại vào ngày 4/3, lúc 20h35 (theo giờ địa phương), cho thấy ống nhòm của tàu ngầm Ấn Độ trồi lên mặt nước.

Hải quân Pakistan đã sử dụng các kỹ năng để tránh tàu ngầm, ngăn không cho nó vào vùng biển Pakistan, một tuyên bố từ người phát ngôn của Hải quân Pakistan viết.

Ấn Độ vẫn chưa bình luận về tuyên bố này. Sự việc diễn ra chỉ một ngày sau khi New Delhi thông báo đã hạ một máy bay không người lái Pakistan trong không phận Ấn Độ.

Trước đó vào năm 2016, Hải quân Pakistan cũng đã có lần đánh chặn thành công một tàu ngầm Ấn Độ vào vùng lãnh hải của nước này vào.

Căng thẳng gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan bùng lên vào tháng trước khi Không quân Ấn Độ tiến hành một cuộc không kích vào ngày 26/2 chống lại một trại khủng bố bị nghi ngờ ở Balakot nằm bên trong Pakistan. Chính phủ Ấn Độ đã tuyên bố rằng cuộc tấn công là một cuộc tấn công phi quân sự đã xảy ra trước và để trả thù cho một cuộc tấn công khủng bố ngày 14 tháng 2 khi một kẻ khủng bố Jaish-e-Mohammad tự nổ tung trước một đoàn nhân viên an ninh ở Pulwama của Ấn Độ bang Jammu và Kashmir giết chết hơn 40 binh sĩ.

Ngày hôm sau, Islamabad tuyên bố đã bắn hạ hai máy bay chiến đấu của Ấn Độ qua biên giới Kashmir và bắt giữ phi công Ấn Độ Abhinandan Varthaman, người được thả vài ngày sau đó.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).