Pakistan khai hoả tên lửa đạn đạo tầm xa

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình
TPO - Ngày 18/11, Lực lượng Vũ trang Pakistan đã tuyên bố phóng thử thành công tên lửa đạn đạo mặt đất Shaheen-1. Hình ảnh về vụ phóng thử đã được công bố.

Theo như thông báo, Pakistan đã thực hiện thành công việc phóng thử tên lửa đạn đạo tầm xa Shaheen-1 có khả năng sử dụng tất cả các loại đầu đạn. Tầm bắn của tên lửa có thể lên tới 650 km.

Thông báo cũng nêu rõ, việc phóng tên lửa nhằm mục đích kiểm tra sự sẵn sàng chiến đấu của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược Quân đội (ASFC).

 Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu ở biển Ả Rập. Tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân và thông thường và tấn công với độ chính xác cao.

Pakistan có hai tên lửa đạn đạo tầm trung khác là Shaheen-II và Ghauri. Ghauri hiện đang được triển khai hoạt động. Hai tên lửa đạn đạo khác là Shaheen-III và Ababeel hiện đang được phát triển.

Trước đó vào thứ 16/11, Ấn Độ đã thực hiện thành công thử nghiệm đêm đầu tiên về tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng hạt nhân Agni-II ngoài khơi bờ biển Odisha ở Vịnh Bengal.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.