Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018

Hệ thống phóng tên lửa đa năng tự hành của Nga, BM-27 Uragan,
Hệ thống phóng tên lửa đa năng tự hành của Nga, BM-27 Uragan,
TPO - Các đơn vị pháo binh của Nga đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp trong cuộc tập trận Vostok 2018 đang diễn ra trên khắp lãnh thổ Liên bang.
Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018 ảnh 1 BM-27 Uragan là hệ thống pháo phản lực tự hành được thiết kế và đưa vào trang bị pháo binh Hồng Quân Liên Xô năm 1975. Đây là hệ thống pháo phản lực đầu tiên trang bị đạn phản lực có cánh ổn định ở đuôi.   
Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018 ảnh 2 BM-27 Uragan có thể bắn nhiều loại đạn. Trong nhiệm vụ chống bộ binh, mỗi quả đạn 220mm có thể rải 312 mìn chống bộ binh PFM-1. BM-27 Uragan đạt tầm phóng tối đa 35km, phóng hết cơ số đạn trong vòng 20 giây phủ lên diện tích khoảng 4,3 ha.
Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018 ảnh 3 A65 "Msta-B" được đặt trên khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực T-80, nó có tầm bắn tối đa là 29km và có thể lên tới 36km với đạn tăng tầm. Tốc độ bắn của 2A65 "Msta-B" có thể đạt tới 8 phát/phút.
Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018 ảnh 4 Về đạn pháo 152mm, 2A65 "Msta-B" có thể bắn chung đạn với dòng pháo tự hành MSTA-S như đạn pháo OF-45, đạn pháo tăng tầm OF72, OF58 và OF73 với tầm bắn tối đa là gần 29km .
Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018 ảnh 5 Pháo tự hành 2S3 Akatsiya là một pháo tự hành với cỡ nòng 152,4 ly của Liên Xô, được phát triển vào năm 1968.  Pháo tự hành 2S3 Akatsiya được đặt trên khung gầm cơ sở xe bánh xích Object 123, trang bị pháo cỡ nòng 152mm D-22 đạt tầm bắn 18,5km.
Pháo binh Nga khoe sức mạnh tại tập trận Vostok 2018 ảnh 6 Pháo chính của 2S3 là loại D22 cỡ 152,4 mm có chiều dài nòng gấp 27 lần đường kính (L/27) được phát triển dựa trên lựu pháo xe kéo D20, có tầm bắn tối đa 18,5 km với đạn thường hoặc lên tới 24 km khi sử dụng đạn tăng tầm. 

Trước đó, các đơn vị phòng không đã được triển khai đến vùng Viễn Đông Nga để tham gia cuộc tập trận Vostok-2018, bắt đầu từ ngày 11/9 và kéo dài đến ngày 17/9.

Vostok-2018 có sự tham gia của gần 300.000 quân nhân, 36.000 xe tăng - xe bọc thép, hơn 1.000 máy bay 80 tàu chiến - tàu hậu cần. Đây được coi là cuộc tập trận quân sự lớn nhất của Nga kể từ cuộc tập trận Zapad năm 1981.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.