Phòng không Nga bắn hạ thiết bị bay nghi tấn công căn cứ ở Syria

Hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại căn cứ Khmeimim. Ảnh: Sputnik
Hệ thống phòng không Pantsir-S1 tại căn cứ Khmeimim. Ảnh: Sputnik
TPO - Một chiếc máy bay không người lái chưa rõ nguồn gốc đã bị bắn hạ gần căn cứ không quân Khmeimim của Nga ở Syria. Không có ai bị thương trong sự cố này, và căn cứ không bị hư hại.

Cụ thể, chiếc máy bay tiến gần Khmeimim tối muộn ngày 21/5 và lập tức bị bắn hạ bởi hệ thống phòng không của căn cứ không quân.

Sau sự cố, căn cứ vẫn hoạt động bình thường. Vụ việc không gây thương vong về người.

Một vài đoạn video ghi lại cảnh máy bay không người lái bị bắn rơi đã được đăng tải trên mạng xã hội.

 Nguồn: Twitter

Đây là lần thứ 3 căn cứ Khmeimim bị tấn công bởi máy bay không người lái kể từ đầu năm 2018.

Vụ tấn công có quy mô lớn nhất xảy ra hồi tháng Một, với 10 thiết bị bay không người lái được trang bị thêm bom, súng. Cùng lúc đó, 3 thiết bị bay không người lái khác tấn công căn cứ hải quân Nga ở Tartus (Syria).

Bảy thiết bị bay trong số 13 thiết bị nói trên đã bị bắn hạ bởi hệ thống Pantsir. Trong khi 6 thiết bị khác bị tấn công bởi các chuyên gia điện tử và buộc phải hạ cánh.

Ba thiết bị vẫn còn nguyên vẹn sau đó đã được đưa đến Nga để nghiên cứu.

Tháng Tư, căn cứ Khmeimim tiếp tục bị đe doạ bởi 2 thiết bị bay không người lái. Tuy nhiên, 2 thiết bị này đã bị bắn hạ ngay khi còn cách căn cứ 10km.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.