Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh

TPO - Một trong những chiến cơ bí mật và đắt tiền nhất thế giới - máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ - đã hạ thấp độ cao, bay sát mặt đất khi trở về căn cứ Fairford của Không quân Hoàng gia ở Gloucestershire (Anh).
Nguồn: The Sun 
Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 1

Theo Fox News, siêu máy bay ném bom tàng hình B-2 được các nhân chứng chụp ảnh hôm 11/9, khi trở về căn cứ Fairford từ một cuộc tập trận ở Iceland. Ảnh: UK Defence Journal

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 2

“Chúng bay khá thấp, tạo tiếng ồn khá to”, một nhân chứng kể lại. Theo The Sun, lúc này chiếc B-2 bay cách mặt đất chỉ 18m. Ảnh: Twiter

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 3

Được biết, chiếc B-2 nói trên thuộc phi đội Bomb Wing số 509, đóng tại căn cứ không quân Whiteman (Missouri, Mỹ) và đang thực hiện nhiệm vụ triển khai ngắn tại Anh để hỗ trợ các cuộc tập trận thường niên của NATO ở châu Âu. Ảnh: UK Defence Journal

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 4

Quyết định triển khai B-2 đến Anh được Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ (EUCOM) thông báo hồi tháng 8. Ảnh: UK Defence Journal

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 5

Máy bay ném bom B-2 là vũ khí đa năng có khả năng phóng cả đầu đạn thông thường và đầu đạn hạt nhân. Ảnh: UK Defence Journal

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 6

Đặc tính tàng hình của B-2 khiến nó khó bị phát hiện bởi các hệ thống hồng ngoại, âm thanh, radar và mắt nhìn thông thường, theo Không quân Mỹ. Ảnh: UK Defence Journal

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 7

Chiếc máy bay này có thể bay khoảng 6.000 hải lý (9.600 km) mà không cần tiếp nhiên liệu. Ảnh: UK Defence Journal

Siêu máy bay ném bom tàng hình Mỹ bay sát đầu người ở Anh ảnh 8

Mỗi chiếc B-2 tiên tiến có giá khoảng 2,1 tỷ USD. Ảnh: UK Defence Journal

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.