Sỹ quan lực lượng đặc biệt Nga thiệt mạng ở Palmyra

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Một sỹ quan thuộc lực lượng đặc biệt Nga ở Syria đã thiệt mạng khi đang thực hiện công tác hỗ trợ các cuộc không kích của không quân Nga và Syria nhằm vào phiến quân “Nhà nước Hồi giáo” (IS) đang cố thủ ở thành phố cổ Palmyra.

Hãng RIA Novosti sáng nay 25/3 dẫn nguồn tin khu vực cho biết, sĩ quan lực lượng đặc biệt của Nga đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ định hướng các mục tiêu không kích tại khu vực Palmyra.

“Sĩ quan Nga đã thiệt mạng khi đang thực hiện nhiệm vụ định hướng các mục tiêu không kích tại Palmyra, thuộc tỉnh Homs, trong đó bao gồm việc đưa ra các tọa độ chính xác giúp các máy bay Nga thực hiện các cuộc không kích”, đại diện Nga cho biết.

Thông báo từ đại diện Nga cho biết, sĩ quan chống trả quyết liệt và đã hy sinh anh dũng. Khi phát hiện, quanh thi thể người sĩ quan thuộc lực lượng đặc biệt Nga là xác của nhiều tay súng IS.

Thông tin trên website của Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày cho biết, từ ngày 20 đến 23/3, không quân Nga thực hiện 41 chuyến bay đến khu vực Palmyra, tiêu diệt hơn 320 tay súng IS, phá hủy sáu cứ điểm do khủng bố IS kiểm soát, năm xe tăng, sáu súng phòng không, hai kho đạn và 15 xe ô tô.

Thành cổ Palmyra rơi vào tay phiến quân IS hồi tháng 5/2015. Thành phố này đã được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới.

Hồi tháng 8/2015, tổ chức khủng bố IS bắt đầu phá hủy nhiều khu di tích nổi tiếng của thành phố, trong đó có ngôi đền cổ Bel 2.000 năm tuổi.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.