Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên?

Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên?
TPO - Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được tiến hành theo lệnh của ông Moon Jae-in nhằm “thể hiện khả năng phòng thủ tên lửa của liên minh Mỹ - Hàn bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.”

Nguồn: RT 

Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên? ảnh 1

Quân đội Mỹ và Hàn Quốc hôm nay, 5/7 đã tiến hành cuộc tập trận chung quy mô lớn với trọng tâm là việc phóng một loạt tên lửa loại Hyunmoo-2 và ATACMS ra vùng biển phía Đông. Huynmoo-2 là tên lửa đạn đạo có tầm bắn khoảng 300km. Còn ATACMS là một loại tên lửa chiến lược đất-đối-đất, theo Korean Herald. Ảnh: Yonhap

Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên? ảnh 2

"Khả năng tấn công thọc sâu chính xác cho phép liên minh Mỹ - Hàn giao chiến với các mục tiêu quan trọng, bất kể thời gian và điều kiện thời tiết", trích thông cáo. Ảnh: Yonhap

Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên? ảnh 3

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Moon Jae-in nhằm “thể hiện khả năng phòng thủ tên lửa của liên minh Mỹ - Hàn bằng hành động chứ không chỉ bằng lời nói.” Ảnh: Reuters

Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên? ảnh 4

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc khẳng định cuộc tập trận cho thấy “quyết tâm mạnh mẽ” của Seoul trong việc đáp trả bất kì sự khiêu khích nào của Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Tập trận hoành tráng, Mỹ - Hàn gửi thông điệp gì đến Triều Tiên? ảnh 5

Trước đó, Tổng thống Moon đã gửi đề xuất về cuộc tập trận tới Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua các cố vấn an ninh. Đáp lại, người đứng đầu Nhà Trắng ca ngợi phản ứng cứng rắn của người đồng cấp Hàn Quốc. Ngoài ra theo Sputnik, Tổng thống Trump cũng úp mở việc sẽ đơn phương hành động ở khu vực bán đảo Triều Tiên nếu Trung Quốc tiếp tục không có động thái mạnh mẽ nào nhằm kiềm chế Bình Nhưỡng. Ảnh: Yonhap

Trong cuộc phóng thử hôm 4/7, tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-14 của Triều Tiên đạt độ cao 2.802 km, bắn chính xác mục tiêu sau khi bay 39 phút

Đáp lại hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Mỹ sẽ đề xuất “các biện pháp mạnh mẽ hơn” nhằm vào Triều Tiên trong cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc diễn ra hôm nay, 5/7.

Theo Theo Yonhap, Korean Herald
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.