Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn
TPO - Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân USS Ronald Reagan của Mỹ đã cập cảng Busan (Hàn Quốc) hôm qua, 21/10 sau khi tham gia cuộc tập trận phản kích các chiến dịch đặc biệt trên biển (MCSOFEX) kéo dài năm ngày trên biển Hoàng Hải.
Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 1

Theo thông báo của Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, cụm tàu chiến gồm tàu sân bay USS Ronald Reagan, hải đội tàu khu trục (DESPRON), không đoàn tàu sân bay (CVW) cùng tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Stethem, USS Chafee đã cập cảng Busan (Hàn Quốc) hôm qua, 21/10. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 2

Trước đó, nhóm tàu chiến tham gia cuộc tập trận MCSOFEX cùng quân đội Hàn Quốc trên biển Hoàng Hải. Cuộc tập trận khai màn ngày 15/10 và kết thúc hôm thứ Sáu, 20/10. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 3

“Trọng tâm của cuộc tập trận song phương là nhằm tăng cường sự sẵn sàng của quân đội Mỹ và Hàn Quốc, đồng thời duy trì sự ổn định trên bán đảo Triều Tiên”, Hạm đội Thái Bình Dương tại Mỹ nhấn mạnh. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 4

Tuy nhiên, các cư dân thành phố Busan dường như không hoan nghênh sự xuất hiện của nhóm tàu chiến, theo tờ Star and Stripes của quân đội Mỹ. “Tôi sợ điều này. Tôi không thích chiến tranh”, Jeong Jun-ho (15 tuổi) chia sẻ với tờ Star and Stripes sau khi nhìn thấy các tàu chiến Mỹ. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 5

Tàu sân bay USS Ronald Reagan (CVN 76) trị giá 8,5 tỷ USD, là một trong 10 tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz hiện đại của hải quân Mỹ. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 6

Dài 332m, sức chứa 4.539 người, tàu USS Ronald Reagan được ví như một pháo đài bay trên biển. Mỗi khi thực hiện nhiệm vụ, USS Ronald Reagan mang trên mình khoảng 60 máy bay chiến đấu các loại, trong đó tiêm kích hạm F/A-18 Hornet. Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 7

Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 8

Ảnh: AFP

Tàu sân bay Mỹ cập cảng Hàn Quốc hậu tập trận quy mô lớn ảnh 9

Theo RT, Washington và Seoul sẽ tiếp tục tổ chức một cuộc diễn tập khác có tên “Courageous Channel”, bắt đầu từ ngày 23/10. Cuộc diễn tập kéo dài năm ngày, được triển khai với mục đích giúp các quân nhân và người thân chuẩn bị sẵn sàng cho trường hợp khẩn cấp. Ảnh: AFP

 Tàu sân bay USS Ronald Reagan cập cảng Busan (Hàn Quốc). Nguồn: USS Ronald Reagan CVN 76
Theo Theo RT
MỚI - NÓNG