Thụy Điển chi 3 tỷ USD mua hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ

Hệ thống Patriot PAC 3.
Hệ thống Patriot PAC 3.
TPO - Thụy Điển sẽ ký hợp đồng mua hệ thống tên lửa phòng không Patriot từ nhà sản xuất vũ khí của Mỹ trong tuần này.

Cụ thể, Thụy Điển sẽ mua 4 hệ thống tên lửa phòng không Patriot và một số tên lửa các loại khác, đài phát thanh Thụy Điển cho biết.

“Một số quốc gia đã sở hữu Patriot và chúng tôi hy vọng sẽ nhận hệ thống tên lửa này vào năm 2021," đài phát thanh Thụy Điển trích dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Peter Hultqvist.

Được biết Bộ Quốc phòng Thụy Điển sẽ ký thỏa thuận mua Patriot vào hôm nay, ngày 2/8.

Tháng 11 năm ngoái, trong khi hệ thống phòng không hiện tại của nước này không thể bắn hạ tên lửa đạn đạo, Thụy Điển bắt đầu đàm phán mua hệ thống phòng không và tên lửa của Mỹ, ước tính trị giá khoảng 10 tỷ crown (1,14 tỷ USD).

Thụy Điển có thể mua thêm tối đa 300 tên lửa, tổng chi phí có thể lên tới  3 tỷ USD.

Cho đến nay, 15 quốc gia khác đã sở hữu Patriot, bao gồm các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là Đức, Hà Lan, Romania và Ba Lan, trong khi Thụy Sĩ cho biết họ đang xem xét Patriot cùng một số các hệ thống phòng không khác.

Thụy Điển đang tăng cường lực lượng vũ trang nước này do lo ngại về vấn đề an ninh.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG