Tiêm kích Israel hộ tống 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ qua Trung Đông

0:00 / 0:00
0:00
F-15 Israel hộ tống B-52 Mỹ. Ảnh: IDF
F-15 Israel hộ tống B-52 Mỹ. Ảnh: IDF
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ cùng các máy bay chiến đấu của Israel đã thực hiện một chuyến bay nhằm phô trương lực lượng, thể hiện vai trò then chốt “trong việc duy trì an ninh Trung Đông”.

Trong thông báo ngày 7/3, IDF cho biết các máy bay chiến đấu F-15 của Israel đã hộ tống 2 máy bay ném bom B-52 của Mỹ trong chuyến bay qua không phận Israel.

Một số hình ảnh và video về chuyến bay cũng đã được công bố.

Tiêm kích Israel hộ tống 'pháo đài bay' B-52 của Mỹ qua Trung Đông ảnh 1
 
 Video về cuộc hộ tống được IDF công bố. 

Trong hành trình qua Trung Đông, ở một số thời điểm, bộ đôi “pháo đài bay” của Mỹ còn được hộ tống bởi các máy bay của Ả Rập Saudi và Qatar.

Theo trang web theo dõi chuyến bay, các máy bay ném bom xuất phát từ căn cứ không quân Minot ở Bắc Dakota (Mỹ). Đây là lần thứ hai chuyến bay kiểu này được triển khai dưới thời Tổng thống Joe Biden.

Các chuyến bay tương tự cũng phổ biến trong những tháng cuối cùng của nhiệm kỳ cựu Tổng thống Donald Trump.

Giống như IDF, quân đội Mỹ không đề cập trực tiếp đến Iran trong tuyên bố. Nhưng Lầu Năm Góc cho biết chuyến bay được thực hiện để "ngăn chặn hành vi xâm lược" và trấn an các đồng minh về "cam kết an ninh trong khu vực" của Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng khu vực đang tăng cao, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã công khai nói về việc Tel Aviv liên tục cập nhật kế hoạch về một cuộc tấn công tiềm năng nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran. Ông thậm chí còn đưa ra bản đồ các mục tiêu tiềm năng trong một cuộc phỏng vấn gần đây với Fox News. Nhưng bản đồ đã bị làm mờ.

Đáp lại Gantz, Bộ trưởng Quốc phòng Iran Amir Hatami hôm Chủ nhật cảnh báo rằng Tehran sẽ "san bằng Tel Aviv” nếu Israel cố gắng tấn công Iran.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.