Tiêm kích J-15 Trung Quốc khoe uy lực trên tàu sân bay nội địa

TPO - Hình ảnh CCTV7 công bố cho thấy máy bay thế hệ 4 – J-15 của Trung Quốc thực hành cất – hạ cánh trên tàu sân bay Shandong. Đây là 2 vũ khí do Trung Quốc tự sản xuất dựa trên thiết kế của Liên Xô.

Theo RT, tàu sân bay Shandong mới của Trung Quốc được đưa vào hoạt động từ ngày 17/12.

Tàu được xây dựng dựa trên thiết kế khu trục hạm lớp Kuznetsov, hay Project 1143 của Liên Xô. Trong khi đó, tiêm kích J-15 được thiết kế dựa trên hình mẫu Su-33.

Hai nguyên mẫu này được Trung Quốc mua từ Ukraine, theo truyền thông Nga.

Cảnh J-15 cất cánh từ tàu sân bay Shandong. Nguồn: CCTV7

Tàu Shandong bắt đầu được thiết kế vào năm 2013, có thể mang theo tới 36 máy bay. Đây là tàu sân bay thứ 2 của Trung Quốc, sau Liêu Ninh – một tàu sân bay khác thuộc lớp Kuznetsov.

Theo Theo Sputnik News
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.