Tiết lộ vũ khí Nga huy động tham gia duyệt binh Ngày Chiến thắng

Ảnh: RIA Novosti
Ảnh: RIA Novosti
TPO - Phần lớn mẫu vũ khí tham gia cuộc duyệt binh kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít vào ngày 9/5 tới trên Quảng trường Đỏ đều đã trải qua thực chiến ở Sirya.

Trên đây là tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga ngay trước thềm lễ duyệt binh kỷ niệm 73 năm chiến thắng phát xít và kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ hai (9/5/1945 – 9/5/2018).

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, cuộc duyệt binh nhân Ngày Chiến thắng trên Quảng trường Đỏ sẽ là lần đầu tiên có sự xuất hiện của những mẫu vũ khí mới nhất của nước này, như: thiết bị bay không người lái Korsar và Katran, hệ thống robot Uran — 6, Uran — 9, xe chiến đấu hỗ trợ xe tăng Terminator…

“Tất cả các hệ thống vũ khí đang nằm trong trang bị của quân đội Nga hoặc đang hoạt động thử nghiệm, phần lớn các sản phẩm mới đã được thực chiến ở Syria”,  Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hơn 55.000 người, 1.200 thiết bị quân sự, 150 máy bay chiến đấu được huy động tham gia cuộc diễu binh kỷ niệm 73 năm Ngày Chiến thắng trên toàn lãnh thổ Liên bang Nga.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.