Tổ hợp pháo tự hành tối tân nhất của Nga ZAK-57 lần đầu ra mắt công chúng

Tổ hợp pháo tự hành tối tân nhất của Nga ZAK-57 lần đầu ra mắt công chúng
TPO - Tổ hợp pháo tự hành ZAK-57 tối tân nhất của Nga sẽ lần đầu tiên được xuất hiện trước công chúng trong Lễ diễu hành kỷ niệm 75 năm Chiến thắng tại Moscow.

Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga, 6 xe chiến đấu 2S38 từ tổ hợp pháo tự hành ZAK-57 đã được gửi đến Moscow để chuẩn bị tham gia Lễ diễu hành kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng. 

Hệ thống pháo tự hành ZAK-57 do Công ty Cổ phần TsNII Burevestnik sản xuất là tổ hợp pháo phòng không tự hành cỡ nòng 57 mm, được thiết kế để tiêu diệt nhiều mục tiêu tầm thấp như tên lửa hành trình và máy bay không người lái (UAV), cũng như tiêm kích, cường kích và cả mục tiêu mặt đất.

Xe chiến đấu 2S38 được đặt trên khung gầm xe chiến đấu bộ binh BMP-3, bảo đảm khả năng cơ động trên mọi địa hình và chống được đạn bộ binh. Pháo ZAK-57 cỡ nòng 57 mm của 2S38 có thể sử dụng đạn thông minh dẫn dường bằng laser với tầm bắn tối đa tới 8 km.

Tổ hợp pháo tự hành tối tân nhất của Nga ZAK-57 lần đầu ra mắt công chúng ảnh 1

 Hệ thống pháo tự hành ZAK-57 do Công ty Cổ phần TsNII Burevestnik sản xuất 

Theo thông số ban đầu, ZAK-57 có thể đối phó với các mục tiêu bay cận âm ở tốc độ Mach 0.8 có kích thước nhỏ-thường là tên lửa hành trình hoặc các loại máy bay không người lái trang bị công nghệ tàng hình, đạn pháo phản lực phóng loạt....

Đặc biệt, ZAK-57 có thể hạ những mục tiêu phức tạp trên chỉ với 2 phát đạn. ZAK-57 có tốc độ bắn 120 phát/phút, tiêu diệt được những mục tiêu có tốc độ tối đa 1.800 km/h.

Tổ hợp pháo tự hành tối tân nhất của Nga ZAK-57 lần đầu ra mắt công chúng ảnh 2

 ZAK-57 có thể thay thế cả 2 hệ thống Tunguska và Pantsir-S1 hiện đang trang bị trong quân đội Nga.

Để hỗ trợ cho ZAK-57 bắn chính xác mục tiêu, nhà sản xuất trang bị cho pháo này một hệ thống thu thập hình và khóa mục tiêu tự động, hệ thống chỉ thị mục tiêu và đo xa lazer hoạt động được trong mọi thời tiết.

Theo chuyên gia quân sự Vladimir Tuchkov ZAK-57 có thể thay thế cả 2 hệ thống Tunguska và Pantsir-S1 hiện đang trang bị trong quân đội Nga.

Tổ hợp pháo tự hành tối tân nhất của Nga ZAK-57 lần đầu ra mắt công chúng ảnh 3

Các vũ khí quân sự tối tân được di chuyển đến gần Moscow để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 năm Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ.

Ngoài ra, sáu hệ thống pháo tự hành 2S35 "Koalitsiya-SV” do Công ty Cổ phần Uraltransmash sản xuất cũng đã được gửi tới Moscow để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5/2020.

Theo Bộ quốc phòng Nga, tổng cộng 225 đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự sẽ tham gia vào cuộc diễu hành quân sự, trong đó 24 mẫu thiết bị quân sự mới nhất sẽ được trình diễn lần đầu tiên.

Trong tuần thứ hai của tháng 3, các thiết bị quân sự, cơ giới sẽ được tập trung ở thành phố Alabino gần Moscow. Tại đây sẽ tổ chức các cuộc tập duyệt chuẩn bị cho cuộc diễu hành chính của đất nước, Bộ quốc phòng Nga cho biết.

Cận cảnh sức mạnh của tổ hợp pháo tự hành ZAK-57 của Nga: 

MỚI - NÓNG
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
Đề nghị Bộ Công an vào cuộc đấu thầu vàng SJC
TPO - Chiều 16/4, Ngân hàng Nhà nước cho biết đã có văn bản gửi các bộ, ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng trong công tác quản lý thị trường vàng. Đáng chú ý, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Công an phối hợp trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.