Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận cực lớn của Nga – Belarus

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua, 18/9 được Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tháp tùng đến khu vực quân sự ở Leningrad để thị sát một phần cuộc tập trận chung giữa Nga và Belarus có tên “Zapad 2017”.

Theo RT, nội dung tập trận mà Tổng thống Putin quan sát hôm qua, 18/9 mô phỏng cuộc tấn công xuyên biên giới của quân nổi dậy. Trong đó, các phần tử nổi dậy sử dụng một số máy bay nhỏ và máy bay không người lái vừa chiếm được để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Để đáp trả và đẩy lùi phiến quân, quân đội Nga và Belarus sử dụng hệ thống phòng không Pantsir-S1 và Tunguska, cùng nhiều xe tăng, máy bay chiến đấu và lính dù.

Nguồn: RT  

Zapad 2017 khai mạc từ ngày 14/9 và kéo dài đến 20/9. Theo số liệu chính thức, Zapad 2017 có sự tham gia của khoảng 12.700 binh sĩ, trong đó 7.200 binh sĩ Belarus và 5.500 binh sĩ Nga, cùng khoảng 70 máy bay, 680 xe bọc thép (bao gồm 250 xe tăng) và 10 tàu chiến.

Dù từng nhiều lần khẳng định cuộc tập trận chung chỉ là hoạt động nhằm mục đích phòng thủ, nhưng Nga và Belarus vẫn vấp phải không ít ý kiến chỉ trích của một số nước phương Tây.

Ba Lan và một số quốc gia vùng Baltic gọi Zapad 2017 là mối đe dọa đối với an ninh các quốc gia này. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen từng dự đoán cuộc tập trận sẽ có sự tham dự của khoảng 100.000 binh sĩ, gấp gần 10 lần con số mà Nga và Belarus công bố.

Tổng thống Litva Dalia Grybauskaite cho rằng Zapad 2017 là hành động “chống lại phương Tây” của Nga và Belarus. Ben Hodges – chỉ huy lực lượng Mỹ tại châu Âu cho rằng Nga có thể sẽ sử dụng cuộc tập trận để hiện thực hóa kế “con ngựa thành Troy”, nhằm bí mật chuyển binh sĩ và vũ khí đến Belarus.

Các đồn đoán này, theo Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin, là những suy nghĩ “nghịch lí” và “ảo tưởng”. Chuyến thị sát Zapad 2017 của Tổng thống Nga Putin cũng được khẳng định là không liên quan đến những lo ngại hiện nay của phương Tây về cuộc tập trận.

Tổng thống Putin thị sát cuộc tập trận cực lớn của Nga – Belarus ảnh 1

 Tổng thống Nga Putin dùng ống nhòm theo dõi cuộc tập trận Zapad 2017 từ đài quan sát. Ảnh: Sputnik News

Để đảm bảo tính minh bạch, Moscow và Minks đã mời khoảng 90 quan sát viên nước ngoài đến từ 60 quốc gia khác nhau trực tiếp giám sát Zapad 2017.

Đến thời điểm hiện tại, theo RT, chưa có dấu hiệu gì bất thường xảy ra tại Zapad 2017.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.