Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Tây Tạng

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Tây Tạng
TPO - Quân đội Trung Quốc đã tổ chức tập trận bắn đạn thật ở Tây Tạng, khu vực gần biên giới Ấn Độ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa quân đội hai nước ở khu vực Dokalam.

Tờ Hindustan Times hôm nay, 17/7 cho biết lữ đoàn bộ binh thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đóng tại Tây Tạng đã tổ chức một cuộc tập trận bắn đạn thật ở khu vực thượng nguồn sông Brahmaputra chảy qua Trung Quốc - Ấn Độ - Bangladesh.

Trước đó, hôm 14/7, Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) cũng đã đưa thông tin tương tự, nhưng không tiết lộ thời gian cụ thể của cuộc tập trận.

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Tây Tạng ảnh 1

Binh sĩ Trung Quốc tham gia cuộc tập trận. Ảnh: Hindustan Times

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên cao nguyên Tây Tạng ảnh 2

Cuộc tập trận kéo dài 11 tiếng, chủ yếu tập trung vào các hoạt động di chuyển quân, hoạt động radar và tiêu diệt xe tăng, máy bay địch. 

Đoạn video ghi lại từ hiện trường cho thấy các binh sĩ đã sử dụng tên lửa chống máy bay để tiêu diệt mục tiêu.

Một số thiết bị quân sự mới, bao gồm xe tăng, cũng được quân đội Trung Quốc đưa vào thử nghiệm trong cuộc tập trận.

 Nguồn: CCTV 

Động thái mới nhất của Bắc Kinh được xem như một thông điệp gửi đến New Delhi trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ ở khu vực Dokalam.

Cuộc xung đột giữa quân đội hai nước bắt đầu khi các binh sĩ Ấn Độ bị quân đội Trung Quốc ngăn cản việc xây dựng đường bộ vào ngày 16/6. Khi đó, Trung Quốc yêu cầu quân đội Ấn Độ lập tức rút quân khỏi cao nguyên Dokalam.

Theo Theo Hindustan Times, The Hindu, Global Times
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.