Vận tải cơ C-17 của Mỹ 'đánh rơi' xe bọc thép giữa rừng

C-17 "đánh rơi" một chiếc xe Humvee giữa rừng.
C-17 "đánh rơi" một chiếc xe Humvee giữa rừng.
TPO - Một máy bay vận tải quân sự C-17 của Mỹ vô tình đánh rơi một chiếc xe quân sự Humvee tại khu vực phía Bắc Carolina.

Sự cố xảy ra trong cuộc thử nghiệm của quân đội Mỹ nhằm tăng cường hỗ trợ việc vận chuyển thiết bị quân sự trên không. Chiếc xe bọc thép Humvee đã rơi cách vị trí dự định thả hơn bảy dặm về phía bắc.

Vận tải cơ C-17 của Mỹ 'đánh rơi' xe bọc thép giữa rừng ảnh 1

Xe bọc thép Humvee của quân đội Mỹ. Ảnh: Reuters

Theo Trung tá Mike Burns, sự cố không gây ra thương tích hoặc thiệt hại tài sản cho người dân.

C-17 hiện được xem là máy bay vận tải cơ động nhất của lực lượng không quân Mỹ.

Vận tải cơ C-17 của Mỹ 'đánh rơi' xe bọc thép giữa rừng ảnh 2

Một chiếc C-17 biên chế trong Không quân Mỹ.

C-17  thường được sử dụng để vận chuyển binh sĩ và tất cả các loại hàng hóa khác, ngoài ra còn có thể thực hiện các kỹ năng nâng, thả binh sĩ, trang thiết bị từ trên không. C-17 cũng có thể dùng trong các sứ mệnh sơ tán khẩn cấp.

Sự cố tương tự từng xảy ra hồi tháng 4/2016 khi 3 chiếc Humvee bất ngờ tuột khỏi hệ thống cố định thiết bị trên máy bay vận tải và rơi xuống một khu vực ở Đức.

Theo Theo CNN
MỚI - NÓNG