Vận tải cơ chiến lược Trung Quốc gây ùn tắc giữa quốc lộ

Chiếc Y-20 nằm chắn ngang quốc lộ Trung Quốc. Ảnh: East Pendulum.
Chiếc Y-20 nằm chắn ngang quốc lộ Trung Quốc. Ảnh: East Pendulum.
Chiếc máy bay vận tải quân sự cỡ lớn Y-20 của Trung Quốc nằm chắn ngang quốc lộ, gây ùn tắc cho giao thông địa phương.

Người dân thị trấn Yanliang, Tây An, Trung Quốc sáng ngày 13/12 bất ngờ chứng kiến một máy bay cỡ lớn, được bao bọc kỹ, nằm chắn ngang quốc lộ, theo East Pendulum.

Sự việc gây ùn tắc giao thông cục bộ, trước khi lực lượng cảnh sát tiến hành phong tỏa và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo hướng khác.

Player Loading...

Dựa trên hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, các chuyên gia nhận định đây chính là chiếc vận tải cơ quân sự lớn nhất thế giới Y-20 của không quân Trung Quốc, đang trong giai đoạn hoàn thiện lắp ráp.

Theo người dân địa phương, nhiều khả năng phương tiện đưa chiếc Y-20 về cơ sở thử nghiệm ở một khu vực gần đó trong thành phố gặp trục trặc.

Phi cơ vận tải chiến lược Y-20 của Trung Quốc cất cánh lần đầu năm 2013, nặng khoảng 220 tấn, có 4 động cơ phản lực và chở tối đa 66 tấn hàng, phạm vi hoạt động 5.800 km. Đây là mẫu vận tải quân sự lớn nhất thế giới hiện nay.

Theo số liệu được Trung Quốc công bố, Y-20 có thể bay tới bất cứ nơi nào ở châu Âu, châu Á, bang Alaska của Mỹ, Australia và cả Bắc Phi. Tải trọng của Y-20 cho thấy nó có thể được dùng để vận chuyển xe tăng, trong đó có loại tăng chiến đấu chủ lực Type 99A2 nặng 64 tấn của Trung Quốc.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.