[VIDEO] Chiến hạm 300 triệu USD gia nhập Hải quân Mỹ

[VIDEO] Chiến hạm 300 triệu USD gia nhập Hải quân Mỹ
TPO - Hải quân Mỹ cuối tuần qua đã hạ thủy chiến hạm mới nhất thuộc lớp Freedom mang tên USS Billings, chuyên đảm nhiệm tác chiến cận bờ.

Sự kiện diễn ra hôm 1/7 trong buổi lễ được tổ chức tại Marinette, tiểu bang Wisconsin.

Tàu chiến USS Billings do công ty Lockheed Martin đóng là một trong hai kiểu chiến hạm tác chiến cận duyên (LCS) mà hải quân Mỹ đang sử dụng. Loại kia, gồm hai thân, thuộc loại Independence, do công ty Austral USA đóng. Chi phí xây dựng ước tính là 300 triệu USD.

USS Billings là chiếc thứ tám trong loạt tàu chiến đấu ven biển loại Freedom. Tàu có lượng rẽ nước khoảng 3.500 tấn, tốc độ hành tiến đến 47 hải lý.

Vũ khí gồm dàn phóng cho 21 tên lửa phòng không tầm gần RIM-116, pháo 57-mm và 30-mm. Tàu có thể mang máy bay trực thăng chống tàu ngầm MH-60 Seahawk. Dự kiến trang bị cho tàu cả tên lửa Hellfire (phục vụ nhu cầu phòng thủ chống hạm).

Theo US Navy
MỚI - NÓNG