[VIDEO] Tận thấy cường kích Su-25 lần lượt rời Syria

[VIDEO] Tận thấy cường kích Su-25 lần lượt rời Syria
TPO - Ngày 16/3, một số cường kích Su-25 của Nga cũng đã rời căn cứ quân sự Hmeymim ở Syria để trở về căn cứ không quân Nga đóng ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga.

Trước đó hôm 15/3, một nhóm cường kích – ném bom Su-34 cũng đã rời Syria sau khi hoàn thành nhiệm vụ không kích khủng bố tại quốc gia Trung Đông này.

Động thái rút lực lượng không quân của Nga ra khỏi Syria được Tổng thống Vladimir Putin đưa ra trong cuộc họp tại điện Kremlin với Ngoại trưởng Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tối 14/3.

Tổng thống Putin tuyên bố: “Tôi cho rằng, nhiệm vụ đặt ra đối với Bộ Quốc phòng và các lực lượng vũ trang nói chung đã được thực hiện, bởi vậy tôi ra lệnh cho Bộ Quốc phòng, từ ngày 15/3 rút một bộ phận chính các nhóm quân sự ra khỏi Syria.

Tôi đề nghị Bộ Ngoại giao thúc đẩy sự tham gia tích cực của Nga vào việc tổ chức tiến trình hòa bình về vấn đề Syria”.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.