[VIDEO] Tiêm kích Pháp cất cánh từ tàu sân bay đánh IS

[VIDEO] Tiêm kích Pháp cất cánh từ tàu sân bay đánh IS
TPO - Các máy bay tiêm kích của Pháp ngày 23/11 đã cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle mới được triển khai tới khu vực phía Đông Địa Trung Hải trong một chiến dịch nhằm vào nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.

Hãng RT sáng nay 24/11 dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Pháp cho biết, các máy bay chiến đấu của không quân Pháp cất cánh từ tàu sân bay Charles de Gaulle đã tiến hành không kích các mục tiêu IS ở Al-Raqqa, thủ phủ của “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng ở Syria.

Trước đó, tàu sân bay Charles de Gaulle cùng hàng chục tiêm kích đã đến khu vực Đông Địa Trung Hải vào đêm Chủ nhật, ngày 22/11.

Dự kiến, Pháp sẽ thực hiện ​chiến dịch không kích IS ít nhất bốn tháng, và có thể tăng thêm thời gian tùy theo diễn biến ở khu vực.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.