Xem Ấn Độ lần đầu thử tên lửa đạn đạo Agni-II trong đêm

Tên lửa Agni-II. Ảnh: Reuters
Tên lửa Agni-II. Ảnh: Reuters
TPO - Dù được tiến hành lúc trời tối nhưng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo tầm trung Agni-II vừa của Ấn Độ vẫn lọt vào ống kính của không ít người.

Theo RT, vụ thử tên lửa Agni-II được Ấn Độ tiến hành hôm qua, 16/11, từ bãi thử trên đảo Abdul Kalam, ngoài khơi bờ biển Odisha.

Đây là lần đầu tiên Agni-II được thử nghiệm vào buổi tối.

Nguồn: Twitter 

Agni-II dài 21m, là tên lửa đạn đạo hai giai đoạn, có tầm bắn lên tới 3.500km, và có tải trọng 1.000kg. Đáng chú ý, Agni-II có thể mang theo đầu đạn hạt nhân.

Tên lửa được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và phát triển Quốc phòng, do Ấn Độ tự sản xuất.

Vụ thử diễn ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng Ấn Độ - Pakistan vẫn chưa hạ nhiệt.

Cả hai quốc gia đều có kho vũ khí hạt nhân đáng gờm, có thể tàn phá lẫn nhau nếu nổ ra một cuộc chiến toàn diện.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.