Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách

TPO - Cuối năm là dịp để người dân, du khách đến chợ tham quan, mua sắm cho năm mới. Tuy nhiên năm nay do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, chợ Bến Thành (TPHCM) đang chịu cảnh đìu hiu. Bên trong chợ các tiểu thương ngóng khách, lo lắng viễn cảnh buôn bán ế ẩm suốt cả năm 2020.

Những năm trước, chợ Bến Thành (Quận 1, TPHCM) thu hút không chỉ du khách trong nước mà còn là điểm đến của hàng triệu du khách nước ngoài đến thăm quan và mua sắm. Năm nay (2020), do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, chợ Bến Thành rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều tiểu thương đóng sạp hoặc buôn bán cầm chừng suốt nhiều tháng liền.

Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách. Video Chang Chang - Văn Minh

Từ ngoài cổng chợ đi vào, 4 cửa Đông - Tây, Nam - Bắc nếu trước kia luôn sầm uất người bán, người mua, đặc biệt là buổi trưa và chiều tối. Năm nay, những nơi này trở nên vắng vẻ, các sạp bên ngoài cổng chợ đóng kín cửa, đăng tờ rơi cho thuê lại. 

Vào trong chợ không khá hơn là bao, đập vào mắt là hình ảnh hưởng sạp hàng hoá đóng kín, nằm bất động nhiều tháng liền. Lác đác vài chỗ còn tiểu thương bày hàng hoá ra bán những không khá hơn là bao vì khách vắng. 
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 1 Bà Nguyễn Thị Hoa, tiểu thương chợ Bến Thành.

Bà Nguyễn Thị Hoa (tiểu thương chợ Bến Thành) cho biết: “Đây là chợ trung tâm thành phố. Những năm trước nếu không có dịch COVID-19 thì lễ tết bán được lắm. Khách đến chợ mua sắm, ăn uống không có ghế ngồi luôn".

"Năm nay, Noel với Tết Dương lịch này là không thấy khách rồi đó. Trong chợ, họ nghỉ nhiều lắm. Bán là lỗ, mình ở nhà hoài cũng không được. Mình bắt buộc phải ra chợ bán, tới đâu hay tới đó thôi”, bà Hoa than thở.

Gia đình bà Xuân (50 tuổi, tiểu thương chợ) cho hay, cả nhà bà có 6 sạp ở trong chợ buôn bán từ xưa giờ. Năm nay vì dịch COVID-19, bà phải đóng cửa 4 sạp, tránh bị lỗ nặng hơn. Hiện tại bà chỉ duy trì 2 sạp chủ yêu là buôn bán đồ ăn thức uống. 
Dưới đây là hình ảnh Tiền Phong ghi nhận tại chợ Bến Thành:
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 2 Những con đường nằm xung quanh các cửa chợ vắng vẻ, khác so với những năm trước luôn sầm uất, đông khách.
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 3 Năm nay do ảnh hưởng dịch COVID-19, chợ Bến Thành vắng vẻ, đìu hiu. Lối vào chợ ngày cuối tuần không bóng người.
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 4 Các sạp, cửa hàng đóng cửa nằm im, có nơi treo biển cho thuê lại mặt bằng.
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 5 Bên trong chợ cũng không khá hơn là bao, cảnh vắng khách, sạp đóng cửa.
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 6 Các tiểu thương bán cầm chừng, chủ yếu là các hàng ăn uống.
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 7 Phần lớn các sạp bán quần áo, thời trang, sản phẩm lưu niệm đều đóng cửa. 
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 8 Lác đác còn lại vài sạp bán hoa, trái cây. 
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 9 Tết sắp đến nhưng viễn cảnh chợ vắng khách khiến các tiểu thương lo lắng. Một năm có quá nhiều biến động do dịch bệnh. 
Cuối năm, chợ Bến Thành đìu hiu ngóng khách ảnh 10 Tại chợ, người bán đông hơn người đến mua là tình cảnh chung hiện nay ở khu chợ lâu đời tại TPHCM.
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.