Hàng vàng chờ trúng đậm ngày Vía Thần Tài

Từ 7h30 sáng mùng 9 tháng Giêng, nhiều người dân đã đến cửa hàng mua vàng cầu may với mong muốn đón lộc sớm.
Từ 7h30 sáng mùng 9 tháng Giêng, nhiều người dân đã đến cửa hàng mua vàng cầu may với mong muốn đón lộc sớm.
Đạt doanh số lớn trong ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng) năm ngoái, các doanh nghiệp vàng năm nay đều chạy đua tăng gấp đôi, gấp ba lượng cung và lên kế hoạch đón khách tỉ mỉ.

Là một dịp lễ xuất xứ từ người gốc Hoa ở phía Nam, ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng (ngày mai 17/2 Dương lịch) lan dần ra phía Bắc trong vài ba năm trở lại đây. Trong khi ở các tỉnh Nam Bộ, người dân mua nhiều thứ để cúng trong ngày Thần Tài như từ cá, thịt, gà, hương hoa, vàng... thì ở miền Bắc, người dân hầu như chỉ mua vàng về cất với hy vọng may mắn phát tài cả năm.

Rút kinh nghiệm năm ngoái, sức tiêu thụ trong ngày Thần Tài quá bất ngờ với các doanh nghiệp nên năm nay, các đơn vị chạy đua gia tăng lượng sản xuất gấp 3 đến 4 lần từ sớm. Bà Trần Như My - Giám đốc kinh doanh vàng của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI - cho biết đơn vị này dự kiến tung ra 80.000 sản phẩm vàng cho ngày Thần Tài. Năm ngoái, hơn 50.000 sản phẩm của doanh nghiệp này đã được tiêu thụ rất nhanh.

Ngay từ sáng nay (16/2, mùng 9 Âm lịch), DOJI đã mở cửa bán vàng Thần Tài tại các cửa hàng trong hệ thống. Lượng khách tới mua đồng vàng Kim Thân in hình chú khỉ cầm trái đào của đơn vị này cũng đã đông từ sáng sớm, và tại một số nơi bắt đầu có cảnh xếp hàng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) và Phú Nhuận (PNJ) cũng cho biết sẽ tăng lượng cung bán ra ở cả thị trường phía Bắc và phía Nam. Riêng PNJ, đơn vị này cho biết sẽ tăng gấp đôi lượng cung phục vụ ngày Thần Tài lên 100.000 sản phẩm.

Tương tự, tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, lượng vàng chuẩn bị cho mùa Thần Tài cũng tăng 20% so với năm ngoái. 

Năm nay, các hàng vàng tiếp tục tung ra sản phẩm loại nhẫn tròn trơn loại nửa hoặc một chỉ, tượng Thần Tài một lượng, miếng vàng một chỉ, tượng hoặc miếng vàng của 12 con giáp, nhẫn Phúc Lộc Thọ...

VIDEO: Người dân xếp hàng nửa km chờ mua vàng Thần Tài

Dự báo về doanh số bán hàng dịp này, đa số các doanh nghiệp đều tỏ ra lạc quan. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ cho biết: "Kinh tế năm ngoái khó khăn nhưng kết quả là khách vẫn xếp hàng rất đông. Hơn 50.000 sản phẩm phục vụ cho ngày Thần Tài của công ty đã bán sạch, nhiều người đến muộn không mua được", đại diện PNJ nói. 

Chia sẻ quan điểm này, một lãnh đạo khác của DOJI cũng cho rằng năm nay, lượng khách mua vàng Thần Tài còn lớn hơn năm trước do ngoài khách lẻ, hệ thống còn nhận nhiều đơn hàng từ khách buôn ở các tỉnh. "Từ mùng 6 các nhà buôn đã đăng ký mua vàng. Mùng 8 hệ thống mới mở cửa mà lượng khách buôn từ các tỉnh đến đã rất đông. Điều này cho thấy sức mua của năm nay sẽ rất lớn", đại diện DOJI nói.

Đại diện của Công ty Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu cũng tin rằng lượng tiêu thụ năm nay còn cao hơn, do đại lý các tỉnh cũng đặt nhiều hơn trước. "Bán lẻ tăng mà bán buôn cũng tăng nên năm nay chúng tôi cũng phải chuẩn bị đón tiếp kỹ lưỡng hơn", vị này nói.

Hàng vàng chờ trúng đậm ngày Vía Thần Tài ảnh 1

Năm nay, các cửa hàng cho biết đều chuẩn bị sẵn ghế, đồ ăn nhẹ cho khách xếp hàng qua trưa mua vàng Thần Tài. Ảnh: Giang Huy.

Không chỉ chạy đua sản xuất nhiều hơn mà các nhà vàng còn lên kế hoạch "ra quân" rầm rộ từ sớm cho mùa Thần Tài. Để tránh tình trạng xếp hàng dài như năm ngoái, các doanh nghiệp như DOJI, PNJ, SJC hay Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý... đều tăng điểm giao dịch, mở bán từ mùng 9 Âm lịch. 


Năm ngoái, 10 giờ đêm nhưng nhiều cửa hàng vàng vẫn chật kín người mua. Mỗi người dân thậm chí phải xếp hàng vài tiếng mới mua được một chỉ cầu may. Do đó, đại diện DOJI và Bảo Tín Minh Châu cũng cho biết sẽ sắp xếp sẵn ghế cho khách hàng chờ đợi, chuẩn bị hoa quả, nước sữa, nhà vệ sinh lưu động để giảm thiểu tâm lý cho người dân.

Ngoài yếu tố đa dạng sản phẩm, khuyến mãi, các doanh nghiệp cũng chú trọng đến giá cả để hút khách. Bà Nguyễn Thị Cúc, Phó tổng giám đốc PNJ cho biết, các sản phẩm vàng Tài Lộc in hình khỉ năm nay có giá bán thấp hơn vàng miếng SJC và khi khách bán lại thì chỉ bị trừ 30.000 đồng một sản phẩm. 

Không chỉ hàng vàng, các nhà băng cũng tham gia mùa Thần Tài năm nay khi đưa ra nhiều chính sách để thu hút người mua. Có ngân hàng cho biết sẽ tặng đồng tiền "Lộc" kèm hộp cao cấp cho 500 khách đầu tiên hoặc lì xì voucher ưu đãi cho khách mua... 

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.