Lời khai kẻ bắt bé 2 tuổi làm con tin

Lời khai kẻ bắt bé 2 tuổi làm con tin
Sáng 25/12, tại cơ quan công an, hung thủ Tống Duy Tân khai: "Vì đói quá nên tôi thủ dao đi tìm người để trấn lột kiếm tiền tiêu xài. Thật sự tôi rất thương con nít nên chỉ hù dọa nhằm thoát thân chứ không gây hại".

Theo khai nhận của Tân thì trước đây do ở quê không có việc làm nên lên Sài Gòn tìm việc. Ban đầu, Tân làm phụ hồ cho các công trình xây dựng nhưng thời gian cận Tết không có việc làm, tiền ăn xài lại hết nên phải sống lang thang trong cảnh đói khổ.

Lời khai kẻ bắt bé 2 tuổi làm con tin ảnh 1

Hiện Công an quận Thủ Đức đang lập hồ sơ xử lý Tống Duy Tân (28 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang) về các hành vi: "Cướp tài sản", "Đe dọa giết người" và "Cố ý gây thương tích".

Theo Dân trí

Xem thêm: Bà ngoại mưu trí tước dao kẻ bắt cóc, giải cứu cháu gái

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG