Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào?

Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào?
TPO - Nhiều cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống, trung tâm thương mại đã thực hiện giãn cách, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt, chấp hành nghiêm chỉ đạo mới của thành phố Hà Nội về phòng chống dịch bệnh COVID - 19.
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 1

Từ 0h ngày 19/08, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các nhà hàng ăn uống, quán cà phê, bia hơi và giải khát phải thực hiện nghiêm việc ngồi giãn cách, tối thiểu 1 mét, phải có máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát khuẩn cho khách trước khi vào nhà hàng, nhân viên phải đeo khẩu trang trong suốt quá trình phục vụ. 

 
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 2 Tại một số nhà hàng trên phố Tô Hiệu đang thực hiện nghiêm ngặt chỉ thị của UBND Thành phố Hà Nội. 
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 3
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 4 Các nhà hàng trang bị đầy đủ nước rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt cho khách trước khi bước vào cửa hàng.
 
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 5 Một quán bia hơi trên đường Nguyễn Phong Sắc yêu cầu khách giữ khoảng cách an toàn vào giờ cao điểm, các nhân viên đảm bảo khoảng cách và tránh tiếp xúc gần.
   
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 6
 
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 7 Tại các cửa hàng, mỗi bàn được xếp cách xa nhau, khoảng cách giữa người với người tối thiểu 1 mét. 
Phố cà phê, quán ăn Hà Nội thực hiện giãn cách phòng dịch COVID-19 thế nào? ảnh 8 Thực khách đến nhà hàng đều chấp hành theo quy định của chỉ thị. 
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.