60 người hỗn chiến kinh hoàng bằng súng và bom xăng

Nhiều hung khí của hai nhóm được thu giữ tại hiện trường
Nhiều hung khí của hai nhóm được thu giữ tại hiện trường
TPO - Phát hiện hàng chục thanh niên mang theo súng, mã tấu đang hỗn chiến trên cầu ở Nha Trang, cảnh sát nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp. 

Sáng 2/8, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đang tạm giữ và lấy lời khai các đối tượng trong vụ hỗn chiến tối ngày 1/8. 

Quá trình điều tra ban đầu, tạm giữ 4 đối tượng: Nguyễn Nhật Phú (SN 1999, ngụ phường Vĩnh Trường, TP Nha Trang), Bùi Lập Trường (SN 1998, ngụ phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang), Phan Thành Sơn (SN 1996, phường Vĩnh Nguyên), Nguyễn Văn Thức (SN phường Phước Long). 

60 người hỗn chiến kinh hoàng bằng súng và bom xăng ảnh 1

Súng bắn đạn bi các đối tượng sử dụng trong vụ hỗn chiến

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 1/8, trên cầu Hà Ra (phường Vĩnh Phước, thành phố Nha Trang), 2 nhóm thanh niên khoảng 60 người hung hăn giải quyết mâu thuẫn bằng nhiều loại vũ khí nguy hiểm như súng bắn đạn bi, mã tấu, bom xăng.

Sau khi dội bom xăng, nhóm thanh niên này lập tức dùng mã tấu lao vào chém tới tấp. Nhận được tin báo, Cảnh sát 113 lập tức có mặt, nổ súng ổn định tình hình.

60 người hỗn chiến kinh hoàng bằng súng và bom xăng ảnh 2

Ba trong số các đối tượng bị tạm giữ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, vụ hỗn chiến trên xảy ra là do mâu thuẫn giữa nhóm thanh niên ở khu vực Cồn Dê (phường Ngọc Hiệp) và khu vực xã Vĩnh Ngọc. Mỗi nhóm tập trung 30 người hẹn đến cầu Hà Ra để "quyết chiến".  

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.