Ai xử lý hoạt động trái phép của Vinaca tại Đắk Lắk ?

Văn phòng của Vinaca tại Đắk Lắk chưa được cấp phép (Ảnh chụp sáng ngày 3/5).
Văn phòng của Vinaca tại Đắk Lắk chưa được cấp phép (Ảnh chụp sáng ngày 3/5).
TPO - Nơi được cho là văn phòng chi nhánh của công ty Vinaca từng tổ chức ngày khai trương tại địa chỉ 61G-Lý Thái Tổ, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), tới nay vẫn chưa được xử lý.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, nơi được xem là chi nhánh của công ty Vinaca bắt đầu khai trương vào ngày 18/3/2018 tại địa chỉ nói trên. Người được cho là giám đốc của chi nhánh này là ông Trần Quốc Sỹ.

Trước ngày khai trương, ông Sỹ có phát một số tờ rơi. Trên tờ rơi có in hình của ông Sỹ, thời gian khai trương Văn phòng chi nhánh lúc 8 giờ (chủ nhật) ngày 18/3/2018; Nội dung ra mắt văn phòng dự án cấp vốn khởi nghiệp Vinaca; Ra mắt đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty CP Vinaca Đắk Lắk; Ra mắt gian hàng mẫu với các sản phẩm tiêu biểu Vinaca, thông qua dự án khởi nghiệp cấp vốn 1 tỷ cho người dân để lập nghiệp; Khởi nghiệp cấp vốn sản xuất nông nghiệp. Cũng thông qua buổi khai trương này, khách hàng sẽ có cơ hội tìm hiểu các sản phẩm làm đẹp và hỗ trợ điều trị ung thư và các bệnh nan y số 1 thế giới. Ngoài ra, lễ khai trương còn có chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1.

Thư mời ngày khai trương chi nhánh văn phòng Vinaca Đắk LắkThư mời ngày khai trương chi nhánh văn phòng Vinaca Đắk Lắk

Bên ngoài chi nhánh văn phòng này căng biển bảng của công ty, có nhiều nội dung như: cấp vốn khởi nghiệp làm giàu, lập shop, xây nhà, làm nông nghiệp, dược liệu, tuyển đại lý cộng tác viên…

Theo một số hình ảnh được công bố, tại thời điểm khai trương văn phòng có rất nhiều người đến dự, tặng hoa. Tuy nhiên, thời gian gần đây văn phòng này đóng cửa suốt ngày. Những người dân sống gần đó cho biết, thời điểm mới khai trương có rất đông người, nhưng thưa dần….

PV Tiền Phong đã liên hệ một số sở ngành hỏi về có sự hiện diện của công ty Vinaca ở Đắk Lắk hay không? Tất cả đều trả lời không biết, hoặc không nắm được. Sở Kế hoạch và Đầu tư Đắk Lắk khẳng định: Chi nhánh văn phòng công ty Vinaca không có tên trong Sở.

Hình ảnh ngày khai trương chi nhánh Vinaca tại Đắk LắkHình ảnh ngày khai trương chi nhánh Vinaca tại Đắk Lắk

Một người dân cho biết, được “lãnh đạo” văn phòng công ty Vinaca giới thiệu về hình thức đóng phí để dự lớp đào tạo học làm giàu. Theo người này, muốn dự lớp đào tạo làm giàu tại văn phòng Vinaca người tham dự phải đóng 5 triệu đồng tiền lệ phí. Sau khi kết thúc khoá đào tạo sẽ tổ chức thi tuyển, nếu đậu mới được cấp vốn. Còn thi không đậu sẽ trả lại tiền.

Bắt “cha đẻ” Vinaca

Ngày 2/5, Công an Hải Phòng đã khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Thu (SN 1981) - Giám đốc Công ty TNHH Vinaca để điều tra hành vi sản xuất trái phép các sản phẩm điều trị ung thư bằng bột than tre.

Trước đó, ngày 20/4, Công an Hải Phòng đã khởi tố vụ án xảy ra tại công ty Vinaca và Hồng An Phong về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, theo điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cơ quan điều tra, ngày 15/1/2018, đoàn kiểm tra liên ngành quận Kiến An kiểm tra cơ sở sản xuất của Đào Thị Chúc (SN 1994, vợ Thu) tại phường Ngọc Sơn, phát hiện 10 công nhân đang tạo viên nang, dán nhãn, đóng gói sản phẩm dưới sự quản lý trực tiếp của Chúc.

Đoàn kiểm tra thu hơn một tấn nguyên liệu và các sản phẩm như Vinaca ung thư CO3.2, Vinaca Vi5, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca Baby Vi6, Vinaca vi lượng, Vinaca đa dụng...

Theo lời khai của Chúc, các loại thực phẩm chức năng và hóa mỹ phẩm được sản xuất bằng than tre, nứa nghiền thủ công thành bột và pha thêm hóa chất. Nguyên liệu do Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, trụ sở tại xã Hồng Phong (An Dương, Hải Phòng) cung cấp. Sản phẩm của Vinaca được bán tại 19 tỉnh, thành phố.

Nguồn video: VTV24
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.