Bắt được lái xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh 19 tuổi rồi bỏ trốn

TPO - Nguồn tin của Báo Tiền Phong sáng 19/12 được biết, cảnh sát đã bắt được tài xế Ranger Rover tông nữ sinh 19 tuổi gãy chân sau đó lái xe bỏ chạy, xảy ra 12 ngày trước tại nút giao Bà Triệu – Trần Nhân Tông (Hà Nội). 

Nữ tài xế được xác định là Ng.M.H. (trú tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Nguồn tin cho biết, qua trích xuất camera, lấy lời khai nhân chứng, thu thập những mảnh vỡ của ô tô Range Rover rơi lại hiện trường, cảnh sát xác định được biển số chiếc xe ô tô gây tai nạn sau đó vào cuộc điều tra. 

Bắt được lái xe Range Rover đâm gãy chân nữ sinh 19 tuổi rồi bỏ trốn ảnh 1

Nữ sinh 19 tuổi gãy đùi, đa chấn thương sau tai nạn.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 7/12, chị Trần Lê Minh Trang (SN 1999, trú quận Thanh Xuân, là sinh viên năm 2 một trường đại học tại Hà Nội) điều khiển xe máy mang BKS 29G1-771.55 lưu thông trên phố Bà Triệu hướng về Đại Cồ Việt.

Đến ngã tư Bà Triệu - Trần Nhân Tông bất ngờ chiếc ô tô Range Rover vượt đèn đỏ, tông trực diện vào xe máy của Trang. Cú va chạm mạnh khiến cô gái 19 tuổi ngã xuống đường, bị thương nặng. Sau khi gây tai nạn, người điều khiển chiếc Range Rover lái xe rời đi.

Sự cố khiến nữ sinh 19 tuổi bị dập não trước, gãy đùi trái, dập chân phải và đa chấn thương toàn thân.

Cũng theo nguồn tin này, sau nhiều ngày không trình diện, cảnh sát đã bắt được tài xế khi người này đang trốn ở Quảng Ninh.

“Chiều 18/12, cảnh sát đã đưa tài xế này về trụ sở Công an quận Hai Bà Trưng để bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền thụ lý, tiếp tục làm rõ”, nguồn tin này cho biết.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hai Bà Trưng điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.