Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát có thể bị khởi tố?

Cô Thuỷ nói phạt tát vì áp lực thi đua do lớp thường đứng cuối bảng
Cô Thuỷ nói phạt tát vì áp lực thi đua do lớp thường đứng cuối bảng
TPO - Về hành vi khách quan, việc cô giáo bắt học sinh tát cháu N đã xâm hại đến quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe. Theo quy định, tùy theo tính chất mức độ, động cơ, mục đích và sự đánh giá tổn thương về sức khỏe... để xem xét biện pháp xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với cô giáo này về tội “Hành hạ người khác”.

Liên quan đến việc cô giáo bắt học sinh tát bạn khiến bé lớp 6 nhập viện, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh) đã gửi Tiền Phong bài viết phân tích vụ việc dưới góc độ pháp lý.

Trước tiên, luật sư Thơm khẳng định trẻ em là đối tượng đặc biệt không những được pháp luật Việt Nam và cả Công ước quốc tế bảo vệ. Cụ thể, Công ước quốc tế quyền trẻ em quy định: “Không trẻ em nào phải chịu sự can thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư, gia đình, nhà cửa hoặc thư tín cũng như những sự công kích bất hợp pháp vào danh dự và thanh danh của các em. Trẻ em có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp hay công kích như vậy”.

Điều 20 Hiến pháp 2013 nước ta quy định: “Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về thân thể, được pháp luật bảo hộ về sức khoẻ, danh dự và nhân phẩm; không bị tra tấn, bạo lực, truy bức, nhục hình hay bất kỳ hình thức đối xử nào khác xâm phạm thân thể, sức khỏe, xúc phạm danh dự, nhân phẩm”.

Cũng theo Hiến pháp năm 2013: “Trẻ em được Nhà nước, gia đình và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục; được tham gia vào các vấn đề về trẻ em. Nghiêm cấm xâm hại, hành hạ, ngược đãi, bỏ mặc, lạm dụng, bóc lột sức lao động và những hành vi khác vi phạm quyền trẻ em”.

Tiếp đến, Luật trẻ em 2016 quy định: “Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em”. Theo Điều 4 Luật trẻ em, “bạo lực trẻ em” là hành vi hành hạ, ngược đãi, đánh đập; xâm hại thân thể, sức khỏe; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập, xua đuổi và các hành vi cố ý khác gây tổn hại về thể chất, tinh thần của trẻ em…

Cô giáo phạt học sinh 231 cái tát có thể bị khởi tố? ảnh 1

Học sinh N bị tát 231 phát nên phải vào viện điều trị.

Như vậy, sự cần thiết dành cho trẻ em sự chăm sóc đặc biệt là một yêu cầu đã được khẳng định trong pháp luật hiện hành của nước ta cũng như các công ước quốc tế Việt Nam tham gia.

Xét nguyên nhân vụ việc, chỉ vì cháu N nói tục, cô giáo đã bắt các bạn cùng lớp tát liên tiếp vào mặt và bản thân mình cũng tham gia tát thêm một cái cuối cùng. Đáng lẽ ra, cô giáo như người mẹ phải chỉ bảo, uốn nắn dạy dỗ cháu nhưng đáng tiếc lại sử dụng vũ lực quá mức cần thiết để giáo dục cháu. Cháu N còn nhỏ tuổi, nhận thức còn hạn chế nhưng không vì thế mà được tự cho phép mình được dạy bảo bằng hình thức trái pháp luật.

Về hành vi khách quan, việc bắt các cháu học sinh tát cháu N đã xâm hại đến quyền được pháp luật bảo vệ về tính mạng, sức khỏe. Trường hợp tỷ lệ tổn thương sức khỏe của cháu N không đáng kể, cô giáo có thể phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi “đối xử tàn ác” theo quy định tại Điều 140, BLHS năm 2015 (tội hành hạ người khác).

Cụ thể, hành vi đối xử tàn ác, được hiểu là hành vi gây ra sự đau đớn về thể xác hoặc/và tinh thần với nạn nhân. Ở tội danh này, giữa người bị hại phải có quan hệ lệ thuộc như giữa thầy cô giáo với học sinh, giữa cấp trên với cấp dưới, thầy thuốc với người bệnh…

Ngoài ra, đối xử tàn ác phải chưa đạt đến mức độ nghiêm trọng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ. Theo quy định, tùy theo tính chất mức độ, động cơ, mục đích và sự đánh giá tổn thương về sức khỏe, cũng như danh dự nhân phẩm của cháu N, cần thiết phải có biện pháp xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với cô giáo bắt học sinh tát bạn về tội “Hành hạ người khác”.

Theo VnExpress, sáng 26/11, đại tá Đoàn Thanh Tuyên (Trưởng công an huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cho hay đơn vị đang xem xét khởi tố vụ án, khởi tố bị can với cô giáo bắt học sinh tát 230 cái vào má một nam sinh. Hai tội danh được cân nhắc là cố ý gây thương tích, hoặc hành hạ và làm nhục người khác.

Như Tiền Phong đã đưa tin, chiều 19/11, sau khi nghe học sinh trong lớp 6.2 Trường THCS Duy Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) mách học sinh H. L.N nói tục trong lớp, cô chủ nhiệm Nguyễn Thị Phương Thuỷ đã xử phạt bằng cách cho tất cả học sinh trong lớp tát mỗi em 10 cái. Lớp có 27 học sinh nhưng hôm đó vắng 3 nên có 23 học sinh tham gia tát N và cô Thuỷ tát thêm N một cái là 231 . Theo học sinh của lớp 6.2, nếu học sinh nào tát nhẹ sẽ bị cô giáo phạt ngược lại.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.