Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh đập, xé áo trên bục giảng

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh đập, xé áo trên bục giảng
Mạng xã hội xôn xao, phẫn nộ trước clip một nữ học sinh bị một nhóm bạn đánh dã man ngay tại bục giảng.

Theo đó, vào ngày (8/10), trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt clip dài khoảng gần 2 phút ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh hội đồng một nữ sinh ngay trên bục giảng. Clip ghi lại cảnh đau lòng khi nhóm học sinh giật tóc, dùng chân đạp vào đầu, giẫm đạp lên người nạn nhân. Thậm chí, ở phần cuối clip nhóm học sinh trên còn xé áo bạn cùng lớp.

Clip trên nhanh chóng nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội với tốc độ chóng mặt. Đa số bày tỏ thái độ bất bình trước hành động của nhóm học sinh với bạn cùng lớp.

Theo thông tin xác minh từ PV, sự việc trên xảy ra tại trường THCS Trường Yên (huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Nạn nhân là cháu H.T.Tính học lớp 7.

Chiều 9/10, bà Nguyễn Thị Hằng (mẹ của cháu H.T.Tính, người bị hành hung) cho biết: “Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Chương Mỹ cùng công an xã và ban lãnh đạo trường THCS Trường Yên đã đến và mời gia đình tôi lên làm việc để tìm hướng giải quyết vụ việc".

Công an vào cuộc vụ nữ sinh bị đánh đập, xé áo trên bục giảng ảnh 1 Nữ sinh bị xé áo ngay trên bục giảng (Ảnh cắt từ clip trên ITN).
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Vững - Trưởng phòng GDĐT huyện Chương Mỹ cho hay: "Hiện chưa nhận được báo cáo vụ việc. Nếu xảy ra đúng như những gì trong clip trên mạng xã hội chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý thích hợp".
Theo Theo VOV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.