CSGT rút súng, lên đạn khi xử lý vi phạm

TPO - Chiều 14/9, Công an tỉnh Bến Tre xác nhận về trường hợp CSGT đã rút súng, lên đạn khi xử lý vi phạm của một nhóm thanh niên.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn clip ghi lại cảnh cự cãi giữa một CGST với một nhóm thanh niên ở Bến Tre.

Cụ thể, khi CSGT yêu cầu kiểm tra giấy tờ xe máy, nhóm thanh niên này phản ứng dữ dội và cho rằng: “Xe đang đậu, không vi phạm, nên CSGT không có quyền kiểm tra”. Hai bên xảy ra giằng co, khiến viên CSGT ngã nhào.

Sau đó, người CSGT này liền cởi mũ bảo hiểm, rút súng, lên đạn rồi chạy lại chĩa vào người thanh niên vừa giằng co với mình. Vụ việc trên xảy ra có rất đông người dân hiếu kì đứng xem và dùng điện thoại ghi lại hình ảnh.

Công an tỉnh Bến Tre cho biết, người xuất hiện trong đoạn clip nói trên là thượng úy Lê Võ Minh Tấn, CSGT thuộc Công an huyện Bình Đại.

CSGT rút súng, lên đạn khi xử lý vi phạm ảnh 1 CSGT rút súng, lên đạn...
CSGT rút súng, lên đạn khi xử lý vi phạm ảnh 2 ... rồi chĩa vào nam thanh niên.

Theo công an tỉnh Bến Tre, vào khoảng 17h ngày 13/9, tổ công tác của CSGT công an huyện Bình Đại đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên tỉnh lộ 883. Khi đến địa bàn xã Định Trung, tổ công tác phát hiện xe gắn máy do một nam thanh niên điều khiển chở theo một phụ nữ chạy ngược chiều với tốc độ cao, không có gương chiếu hậu bên trái.

Tổ tuần tra đã chặn phương tiện để kiểm tra. Lúc này, nam thanh niên xuống xe dắt bộ. Khi thượng uý Tấn yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, nam thanh niên không chấp hành và cho rằng mình dắt xe đi bộ nên không vi phạm.

Nam thanh niên này sau đó gọi điện gọi bạn bè tới gây áp lực với CSGT. Khi đó, tổ công tác đã giữ phương tiện và tiếp tục yêu cầu xuất trình giấy tờ, nhưng người vi phạm không chấp hành. Tiếp đó, hai bên xảy ra giằng co và người bị ngã là Thượng uý Tấn.

Cũng theo công an Bến Tre, dù bị chĩa súng nhưng nhóm thanh niên tiếp tục gây áp lực rồi tự dắt phương tiện rời đi.

Theo Công an tỉnh Bến Tre, do sợ thanh niên chống đối nên Thượng uý Tấn rút súng cao su để tự vệ chứ không bắn.

Hiện công an huyện Bình Đại đang làm việc với nhóm người có liên quan.

MỚI - NÓNG