Đại ca giang hồ hoàn lương cưu mang người lầm lỡ

Bỏ lại quá khứ đâm thuê chém mướn sau nhiều năm thụ án, anh Lê Thừa Dương Hùng đang cưu mang hàng trăm thanh niên từng lầm lỡ làm lại cuộc đời.

Sau những năm tháng giang hồ, cuộc đời của Hùng "Sầu" (biệt danh của anh Hùng) được đánh thức bởi tiếng chuông chùa. Anh kể, trong một lần buồn bã, không kiếm được việc làm, bị người đời xa lánh vì quá khứ đen tối, anh tìm đến một ngôi chùa. Lúc cầm bát cơm mà vị trụ trì đưa, cả cơ thể anh run rẩy. "Tôi tự bảo lòng mình rằng, trên đời này còn rất nhiều người tốt. Đó chính là động lực giúp tôi gác kiếm, quyết tâm làm lại cuộc đời", anh Hùng chia sẻ.

Sau nỗ lực học nghề điêu khắc gỗ để tự kiếm tiền nuôi sống bản thân. Năm 2005 anh thuê mặt bằng mở xưởng, cưu mang và dạy nghề cho nhiều trẻ cơ nhỡ và những người vừa ra tù. Hiện anh là chủ 2 cơ sở điêu khắc ở huyện Hóc Môn (TP HCM) và Đăk Nông.

Theo Đình Phúc

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.