Đại úy cảnh sát bị thương khi vây bắt giang hồ hỗn chiến

Cảnh sát Đồng Nai bao vây tiệm game, bắt giữ hàng chục giang hồ thanh toán nhau đêm 30 Tết.
Cảnh sát Đồng Nai bao vây tiệm game, bắt giữ hàng chục giang hồ thanh toán nhau đêm 30 Tết.
Trong lúc đuổi bắt hai nhóm giang hồ nổ súng thanh toán nhau trong đêm giao thừa, trinh sát hình sự Công an Biên Hòa (Đồng Nai) bị trọng thương.

Ngày 22/2, Công an Đồng Nai đến Bệnh viện 7B (TP Biên Hòa) thăm hỏi, động viên đại úy Vũ Trường Ninh, trinh sát hình sự Công an TP Biên Hòa bị trọng thương trong lúc bao vây, truy bắt hai nhóm giang hồ hỗn chiến đêm giao thừa tại tiệm game bắn cá.

Theo Công an Biên Hòa, trong quá trình vây ráp, nhóm giang hồ Sài Gòn thất thế, buộc phải rút lên tầng một siêu thị Vinatex (TP Biên Hòa) chống trả, đại úy Ninh nhận lệnh truy đuổi. Tuy nhiên khi vừa đến tầng một, đại úy Ninh không may mất thế, bị rơi từ tầng cao xuống khiến vùng vai, lưng và tay trái bị thương nặng, được đồng đội đưa đi cấp cứu.
Trước đó, tối 30 Tết, quản lý tiệm game bắn cá tại siêu thị Vinatex phát hiện nhóm Võ Đình Khôi (37 tuổi, tự Khôi Già) gian lận điểm trong lúc chơi nên báo cho bà Bạch Thúy Hà (quốc tịch Mỹ, chủ tiệm). Vợ chồng nữ Việt kiều huy động nhóm giang hồ Sài Gòn mang hung khí xuống Đồng Nai rượt chém nhóm này. Bị tấn công, Khôi gọi hàng chục đàn em đến trả thù. Trong quá trình ẩu đả, nhiều tiếng súng nổ ra khiến người đi đường hoảng loạn, khu vực trên trở nên nhốn nháo.

Công an Đồng Nai phải điều động hàng trăm cảnh sát đặc nhiệm, hình sự, cơ động... bao vây, bắt giữ hơn 30 người cùng nhiều ôtô, hung khí gây án. Qua sàng lọc, 17 người đang bị tạm giữ để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.