Điều tra vụ CSGT bị người vi phạm tông xe, kéo lê trên đường

TPO - Lãnh đạo Phòng PC67, Công an TPHCM ngày 22/8 đã yêu cầu Đội Tuần tra dẫn đoàn tích cực phối hợp chặt chẽ với Công an quận Bình Thạnh để điều tra, làm rõ vụ việc một chiến sĩ CSGT bị người vi phạm tông xe, kéo lê 20m.

Ngày 22/8, Phòng CSGT ĐB-ĐS (PC67, Công an TPHCM) xác nhận chiến sĩ CSGT bị xe máy kéo lê trên đường trong lúc làm nhiệm vụ là đại úy Trịnh Thế Nam thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn – PC67.

Trước đó, đêm 20/8 trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Q. Bình Thạnh, TP.HCM), đại úy Nam cùng tổ công tác đang làm nhiệm vụ xử lý vi phạm và chống đua xe. Trong lúc tổ công tác đang làm nhiệm vụ thì phát hiện một chiếc xe máy mang biển số 68H-4XXX phóng rất nhanh ở làn đường dành cho ô tô.

Đại úy Nam ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra tuy nhiên người điều khiển xe máy này không chấp hành mà tăng ga tông thẳng vào người đại úy Nam, kéo lê gần 20m trên đường. Va chạm mạnh đã khiến cả hai người bị thương và được đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó. Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định nam thanh niên này có tên Lưu Văn Dũng (19 tuổi, quê Bắc Giang).

Theo một cán bộ thuộc Đội CSGT Tuần tra – Dẫn đoàn, nam thanh niên lúc điều khiển xe máy có biểu hiện không tỉnh táo. Bước đầu khai với cơ quan công an, người này cho biết do chạy xe lúc buồn ngủ nên gây ra vụ tai nạn.

Cùng ngày, trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng PC67 đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên đại úy Nam. Đồng thời, lãnh đạo Phòng PC67 yêu cầu Đội Tuần tra dẫn đoàn tích cực phối hợp chặt chẽ với Công an quận Bình Thạnh để điều tra, làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG