Đối tượng ma túy chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát truy bắt

TPO - Điều khiển xe máy qua hai huyện biên giới Nghệ An, Lê Hữu Hà mua 2 kg ma túy đá để đưa vào TP Hồ Chí Minh bán kiếm lời thì bị Cảnh sát phát hiện. Tuy nhiên, Hà đã chống đối quyết liệt và bị tóm gọn sau đó.

Ngày 15/2, trao đổi với Tiền Phong, Đại tá Mai Hồng Hà – Trưởng Công an huyện Quỳ Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Lê Hữu Hà (SN 1988; trú TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum), về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo đó, vào khoảng 7 giờ  (ngày 13/2), tại bản Tà Sổi (xã Châu Hạnh, huyện Quỳ Châu), Đội CSGT Công an huyện Quỳ Châu do Đại úy Nguyễn Mạnh Linh làm đội trưởng đang tuần tra kiểm soát thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS 37F1-092.72 có biểu hiện nghi vấn. Ngay lập tức, CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra theo quy định. Tuy nhiên, đối tượng đã bất ngờ bỏ chạy.

Sau ít phút truy đuổi, CSGT đã quật ngã đối tượng, kiểm tra nóng ba lô phát hiện có 2 gói bột nhãn hiệu chữ Trung Quốc nghi là ma túy.

Đối tượng ma túy chống trả quyết liệt khi bị cảnh sát truy bắt ảnh 1 Chính quyền địa phương tuyên dương lực lượng làm nhiệm vụ.

Tại CQĐT, đối tượng  khai nhận là Lê Hữu Hà. Vài ngày trước, Hà sang huyện biên giới Kỳ Sơn mua 2 kg ma túy đá của một người đàn ông không quen biết. Số ma túy Hà mua nhằm đưa vào TP Hồ Chí Minh tiêu thụ để kiếm lời.

Hiện, Công an huyện Quỳ Châu đang hoàn tất thủ tục xử lý đối tượng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

MỚI - NÓNG