Dương Tự Trọng bật khóc trước tòa

Bị cáo Dương Tự Trọng bật khóc trước tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
Bị cáo Dương Tự Trọng bật khóc trước tòa. Ảnh: Tuấn Nguyễn
TPO - Trong phiên xử sáng nay, bị cáo Dương Tự Trọng đứng trước vành móng ngựa, xin phép Hội đồng xét xử vài giây để tưởng niệm cho bố của bị cáo Vũ Tiến Sơn mới mất. Bị cáo tỏ ra xúc động, mất bình tĩnh và khóc.

9h30 sáng nay, 22/5, bị cáo Dương Tự Trọng được gọi lên xét hỏi. Cựu Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đứng trước vành móng ngựa, đã xin phép Hội đồng xét xử vài giây để tưởng niệm bố của bị cáo Vũ Tiến Sơn mới mất.

Do bị cáo này đang xúc động, nên Hội đồng xét xử cho ông ta ngồi xuống để lấy lại bình tĩnh và chuyển sang xét hỏi bị cáo Phạm Minh Tuấn.

> Xem video Dương Tự Trọng khóc tại tòa

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.