Hai tên trộm chống trả cảnh sát tháo chạy bất thành

Hai tên trộm chống trả cảnh sát tháo chạy bất thành
Khi CSGT Công an tỉnh Đắk Nông triển khai lực lượng bắt giữ 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn, chúng đã chống trả quyết liệt để thoát thân nhưng bất thành. Cảnh sát thu giữ chiếc xe máy là tang vật cùng nhiều công cụ mà bọn chúng sử dụng để trộm cắp.

Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông vừa bàn giao 2 đối tượng trộm cắp xe máy cùng tang vật của vụ án cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp xe máy.

Trước đó, ngày 21/5, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng tuần tra kiểm soát thuộc đội tuần tra kiểm soát số 2 Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã triển khai lực lượng bắt giữ 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn.

Hai đối tượng đã chống trả quyết liệt nhưng với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm, lực lượng CSGT đã khống chế và bắt giữ 2 đối tượng cùng tang vật là chiếc xe máy BKS: 47B1-27786.

Qua đấu tranh ban đầu, 2 đối tượng khai tên Phạm Tấn Cường và Trần Minh Đạt trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk.

Cường và Đạt khai đã trộm chiếc xe máy này trên đường Phan Chu Trinh, Tp. Buôn Mê Thuột, đang trên đường mang đi Tp. Hồ Chí Minh tiêu thụ thì bị bắt giữ.

Kiểm tra người và phương tiện, thu giữ tang vật gồm: 1 Vam phá khóa, 1 vam phá khóa từ, 1 kìm cộng lực, 1 kìm tay và 2 điện thoại di động. Tổ tuần tra kiểm soát tiến hành bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.