Hỗn chiến kinh hoàng tại phố 'Tây' Bùi Viện, du khách tháo chạy tán loạn

Nhiều người cầm hung khí đánh nhau loạn xạ.
Nhiều người cầm hung khí đánh nhau loạn xạ.
TPO - Hai nhóm dùng bàn ghế nhựa, mã tấu lao vào hỗn chiến tại khu phố ‘tây’ Bùi Viện khiến hàng chục du khách nước ngoài hốt hoảng tháo chạy.

Ngày 31/8, một đoạn clip ghi cảnh hỗn chiến tại phố "Tây" đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TPHCM đăng tải trên mạng xã hội cho thấy có 2 nhóm gồm nhiều thanh niên nam nữ ẩu đả, xô xát nhau lúc rạng sáng cùng ngày.

Theo nội dung đoạn video clip do người dân ghi lại, hai nhóm gồm hàng chục người xảy ra mâu thuẫn rồi dùng bàn ghế, vật dụng trong quán đánh nhau túi bụi. Thậm chí, một thanh niên còn cầm hung khí lao vào chém loạn xạ khiến nhiều du khách người nước ngoài hốt hoảng chạy vào các nhà hàng gần đó né tránh.

 CLIP: hai nhóm hỗn chiến ở phố Tây.

Một lúc sau, lực lượng công an phường Phạm Ngũ Lão có mặt tại hiện trường và thu giữ một số hung khí của cả hai nhóm, đồng thời, đưa nhiều người về trụ sở công an làm việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do nhóm khách ăn uống tại quán ở số 75 Bùi Viện và quán 73 Bùi Viện có hiểu hiện say xỉn. Trong lúc qua lại xảy ra va chạm vào nhau rồi cự cãi dẫn đến đánh lộn.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.