Khởi tố 'giang hồ' vác súng K54 đi đòi nợ

Đối tượng Nguyễn Văn Huấn tại cơ quan công an.
Đối tượng Nguyễn Văn Huấn tại cơ quan công an.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1969, về hành vi "tàng trữ, sử dụng mua bán trái phép vũ khí quân dụng".

Vào chiều ngày 12/3, Huấn cùng Võ Thị Kim Cương và Nguyễn Văn Bảy đến nhà ông Nguyễn Hữu Phước, trú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đòi tiền.

Tại đây, hai bên xảy ra mâu thuẫn nên Huấn rút khẩu súng ngắn K54, lên đạn, bắn vào ngực ông Phước nhưng súng không nổ. Huấn bị cha con ông Phước rượt đuổi và giật được khẩu súng, còn Huấn lên xe gắn máy bỏ trốn.

Sau đó, Huấn bị lực lượng Công an An Giang bắt giữ tại TP. Cần Thơ. Tiến hành kiểm tra nơi tạm trú của đối tượng tỉnh Hậu Giang, lực lượng Công an thu giữ thêm 1 cây còng số tám cùng nhiều tang vật có liên quan.

Theo Theo ANTV
MỚI - NÓNG