Kinh hoàng nhóm côn đồ hung hãn chặn đường chém gục nhiều người

Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng (ảnh chụp lại từ camera an ninh)
Hiện trường vụ truy sát kinh hoàng (ảnh chụp lại từ camera an ninh)
TPO - Nguyễn Văn Vũ cùng nhiều thanh niên khác đi trên đường Lê Huân (TP Huế) thì phát hiện Lê Hữu Anh Tuấn cùng hai người khác cũng chạy xe máy trên đường này, nên đuổi theo, ép tông ngã xe rồi đánh, chém gây thương tích cho hai người trong nhóm của anh Tuấn.

Chiều 9/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế cho biết, vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng sử dụng hung khí cố ý gây thương cho người khác.

Kinh hoàng nhóm côn đồ hung hãn chặn đường chém gục nhiều người ảnh 1

Công an lấy lời khai đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Vũ

Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 27/11/2019, Nguyễn Văn Vũ (sinh năm 1990, trú tại 36 Lương Ngọc Quyến, phường Tây Lộc, thành phố Huế) rủ Huỳnh Mạnh Dũng (sinh năm 1987), Mai Phương Thảo, Nguyễn Văn Biên (sinh năm 1986), Nguyễn Xuân Thiện (sinh năm 1996), Đoàn Minh Rin (sinh năm 1991, cùng trú tại Huế) sử dụng xe ô tô, mang theo hung khí tìm Lê Hữu Anh Tuấn (sinh năm 1987) để giải quyết mâu thuẫn.

Nhóm Vũ sau đó đến quán nhậu 369 kiệt 80 đường Yết Kiêu (phường Thuận Hoà, Huế) thì gặp Lê Hữu Anh Tuấn ngồi ăn uống cùng 8 người khác tại đây. Lúc này, giữa Nguyễn Văn Vũ, Huỳnh Mạnh Dũng xảy ra xô xát, đánh nhau với Lê Hữu Anh Tuấn và được mọi người can ngăn. Sau đó, nhóm của Nguyễn Văn Vũ và Lê Hữu Anh Tuấn đều bỏ ra về.

Kinh hoàng nhóm côn đồ hung hãn chặn đường chém gục nhiều người ảnh 2

Lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Xuân Thiện

Khi nhóm Nguyễn Văn Vũ đi trên đường Lê Huân thì phát hiện Lê Hữu Anh Tuấn cùng Nguyễn Hoàng Vũ (sinh năm 1982), Võ Đình Quốc (sinh năm 1996, cùng trú tại Huế) đang đi trên xe mô tô cũng trên đường này thì đuổi theo để gây sự. Đến trước quán cà phê Laporte (số 02 đường Nguyễn Trãi, Huế), nhóm của Nguyễn Văn Vũ vượt lên và ép xe của Lê Hữu Anh Tuấn làm Tuấn, Hoàng Vũ và Quốc ngã xe.

Sau đó, Lê Văn Vũ, Thiện, Rin, Dũng, Thảo sử dụng dao, nhị khúc và các hung khí khác đánh, chém Lê Hữu Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Vũ. Hậu quả, Lê Hữu Anh Tuấn bị chém đứt lìa 2 ngón tay của bàn tay tay trái. Tuấn còn bị chém thương tích ở tay, chân, đa chấn thương. Nguyễn Hoàng Vũ bị chém 2 nhát vào đầu, đa chấn thương.<

Kinh hoàng nhóm côn đồ hung hãn chặn đường chém gục nhiều người ảnh 3

Khởi tố, bắt tạm giam 6 đối tượng tham gia vụ truy sát

Gây án xong, các đối tượng trong nhóm Nguyễn Văn Vũ nhanh chóng bỏ trốn khỏi địa phương. Ngay sau đó, Công an thành phố Huế ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời huy động lực lượng truy bắt các đối tượng gây án.

Công an thành phố Huế cũng tiến hành trưng cầu giám định thương tích đối với Lê Hữu Anh Tuấn và Nguyễn Hoàng Vũ. Kết quả giám định, tỷ lệ tổn hại sức khoẻ của anh Tuấn là 31% , anh Hoàng Vũ 25%.

Đến nay, Công an thành phố Huế đã bắt giữ toàn bộ nhóm đối tượng của Nguyễn Văn Vũ, ra quyết định khởi tố bị can, tạm giam 6 đối tượng kể trên để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.