Nam sinh lớp 1 trường GateWay đã bị bỏ quên trên ô tô như thế nào?

Hình ảnh ghi lại cảnh phát hiện bé trai trong ô tô. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh ghi lại cảnh phát hiện bé trai trong ô tô. Ảnh: Cắt từ clip.
TPO - Nguồn tin từ UBND quận Cầu Giấy cho biết, Trường song ngữ GateWay thừa nhận giáo viên hỗ trợ đã bỏ quên học sinh H.L trên ô tô đưa đón. Trong suốt thời gian từ sáng tới chiều, giáo viên hỗ trợ và tài xế đều không kiểm tra lại xe, còn giáo viên chủ nhiệm không báo cáo học sinh vắng điểm danh.

Sáng 7/8, một ngày sau xảy ra vụ việc bé trai 6 tuổi nghi bị bỏ quên trong ô tô đưa đón học sinh của Trường song ngữ GateWay, việc giảng dạy và tổ chức lên lớp tại ngôi trường này vẫn diễn ra như thường lệ.

Theo ghi nhận của phóng viên, trước cổng Trường song ngữ GateWay, trụ sở số 89 Khúc Thừa Dụ (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội), nhiều phụ huynh, người dân tại khu phố vẫn xôn xao câu chuyện bé trai 6 tuổi bị bỏ quên trong ô tô dẫn đến tử vong.

Nam sinh lớp 1 trường GateWay đã bị bỏ quên trên ô tô như thế nào? ảnh 1 Sáng nay (7/8) nhiều phụ huynh tự đưa con đi học thay vì đi xe đưa đón của trường.
Cũng theo ghi nhận, sáng nay nhiều phụ huynh đã tự lái xe đưa đón con em tới trường thay vì đi xe đưa đón của trường khiến giao thông tại khu phố Khúc Thừa Dụ luôn trong tình trạng ùn ứ. Nhiều phụ huynh khi đưa con tới cổng trường từ chối trả lời phỏng vấn, từ chối chụp ảnh và không nhắc tới vụ việc xảy ra một ngày trước.

Trong khi đó, các giáo viên trong trường vẫn tổ chức lên lớp, giảng dạy bình thường. Cổng trường GateWay có bảo vệ kiểm soát người ra vào khá nghiêm ngặt.

Nam sinh lớp 1 trường GateWay đã bị bỏ quên trên ô tô như thế nào? ảnh 2 Trụ sở Trường song ngữ GateWay tối 6/8. 

Trao đổi với Tiền Phong, nguồn tin từ Công an phường Dịch Vọng cho biết, hơn 16h ngày 6/8 đường dây nóng đơn vị tiếp nhận thông tin vụ việc. Ngay sau đó, Công an phường cử cán bộ xuống tiếp nhận hiện trường, phối hợp với ban giám hiệu sơ cứu rồi đưa bé trai tới Bệnh viện E cấp cứu.

Sự việc được báo cáo lên Công an quận Cầu Giấy thụ lý, khám nghiệm hiện trường và vào cuộc điều tra sau đó. 

Theo vị cán bộ công an phường, camera giám sát tại cổng trường song ngữ GateWay có ghi lại hoạt động diễn ra vào thời điểm 16h15 ngày 6/8. Theo đó, tại thời điểm trên, nhiều học sinh tiểu học đang chuẩn bị bước ra khỏi khu vực kiểm soát của bảo vệ. Một số phụ huynh nhốn nháo khi có người thông báo phát hiện bé trai trong ô tô đưa đón học sinh.

Chỉ trong tích tắc, một người đàn ông đã bế bé trai ra khỏi ô tô, hớt hải chạy vào phòng y tế của trường. 

Thừa nhận bỏ quên học sinh trong ô tô

Nguồn tin từ UBND quận Cầu Giấy cho biết đã tiếp nhận chi tiết diễn biến xảy ra vụ việc. Theo đó, khoảng 6h55 ngày 6/8, chiếc xe buýt số 19 đưa đón học sinh mang BKS 29B-069.56 do tài xế tên Phiến và người hỗ trợ monitor Quy đón học sinh H.L tại tòa nhà Trung Yên Plaza. Thời điểm này, có tổng cộn 13 học sinh trên xe, bé H.L ngồi cuối cùng.

Nam sinh lớp 1 trường GateWay đã bị bỏ quên trên ô tô như thế nào? ảnh 3 Trường GateWay vẫn hoạt động bình thường sau sự cố chết người.
Tới trường, có 2 học sinh buổi đầu tiên tới lớp khóc, giáo viên hỗ trợ đưa vào trường và lên phòng ăn, không kiểm tra và không đếm lại số lượng học sinh. Tài liệu bàn giao từ giáo viên hỗ trợ với nhà trường ghi nhận không có vấn đề gì xảy ra.

Trên lớp 1 Tokyo, giáo viên chủ nhiệm  Nguyễn T.L điểm danh nhưng không thấy bé H.L nhưng không có bất cứ thông báo nào.

Trong suốt thời gian xe kết thúc đưa học sinh đến trường và quay lại trường lúc 16h10, lái xe và giáo viên hỗ trợ không kiểm tra lại xe. Khoảng 16h15 giáo viên hỗ trợ là người đầu tiên lên xe thì phát hiện bé H.L nằm dưới sàn xe, hàng ghế đầu tiên phía sau ghế tài xế.

 Gia đình nạn nhân phản ứng trước cái chết của con em. Video: Thế Quỳnh - Lộc Chung/VnExpress
MỚI - NÓNG